Phát hiện đền tháp lớn ở di tích Chăm Phong Lệ

04/08/2012 03:00 GMT+7

Ngày 2.8, Đoàn khảo cổ di tích Chăm Phong Lệ (thôn 3, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cho biết sau nửa tháng khai quật giai đoạn 2 đã xác định được cửa chính, 3 cửa phụ, bệ thờ trung tâm của một đền tháp lớn diện tích 16x16 m với 4 góc tháp.

Sắp đến, đoàn khảo cổ tiếp tục đào tìm vị trí các bậc thang lên xuống, xác định độ dày, rồng tường tháp và quan trọng là kết cấu móng để xác định thời kỳ xây dựng. Trước đó, giai đoạn 1 của đợt khai quật di tích Chăm Phong Lệ từ tháng 3.2011 đã phát hiện nơi đây là quần thể trung tâm tôn giáo được xây dựng trên đồi gò cao của người Chăm từ cuối thế kỷ 12 với nhiều hiện vật giá trị.

Nguyễn Tú

>> Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là di tích cấp quốc gia đặc biệt
>> Đề nghị xếp hạng bia chủ quyền tại Trường Sa là di tích quốc gia
>> Khai quật di tích Chămpa ở Đà Nẵng
>> Mỗi di tích không đặt quá 3 hòm công đức
>> Học sinh gặp khó khi vào tham quan di tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.