Đề nghị xếp hạng bia chủ quyền tại Trường Sa là di tích quốc gia

18/07/2012 03:00 GMT+7

Ngày 17.7, ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa cho biết, tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị Bộ VH-TT-DL công nhận cụm bia chủ quyền tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Hiện cụm bia chủ quyền này đã được dựng tại hai đảo Nam Yết và Song Tử Tây thuộc xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa. Đây là cụm bia chủ quyền đã được các thế hệ cha ông ta lập nên tại quần đảo Trường Sa để khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông từ hàng trăm năm trước.

T.Đăng

>> Nghiêm cấm xâm phạm di tích quốc gia Trường Lũy
>> Đề xuất Đồn Thứ là di tích quốc gia
>> Đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia Trường Lũy Quảng Ngãi
>> Công nhận hồ Phú Ninh là di tích quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.