Ukraine cảnh báo phòng không suy yếu, Nga kiểm soát bầu trời

Ukraine cảnh báo phòng không suy yếu, Nga kiểm soát bầu trời

17/01/2024 14:44 GMT+7

Một quan chức quân sự hàng đầu của Ukraine thừa nhận rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ngày càng leo thang của Nga đã gây căng thẳng cho nguồn lực của Kyiv.

Một quan chức không quân Ukraine thừa nhận rằng kho vũ khí phòng không của họ đã cạn kiệt, khi nước này cố gắng chống lại các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV) ngày càng dữ dội và thường xuyên của Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình gần đây, người phát ngôn Lực lượng Không quân, ông Yury Ihnat cho biết: “Các cuộc không kích dữ dội của Nga buộc chúng tôi phải sử dụng số lượng phương tiện phòng không tương ứng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần thêm nhiều hơn, khi Nga không ngừng tăng cường khả năng tấn công”.

Lực lượng Moscow đã tăng cường không kích trong những tuần đầu năm 2024, phóng hàng trăm tên lửa và UAV nhắm vào các nhà máy vũ khí và các mục tiêu khác ở các thành phố của Ukraine.

Ông Ihnat cho biết các hệ thống phòng không thời phương Tây và Liên Xô của Ukraine đều đang phụ thuộc vào nguồn tên lửa viện trợ.

Ukraine cảnh báo phòng không suy yếu, Nga kiểm soát bầu trời- Ảnh 1.

Lính cứu hỏa Ukraine cố gắng dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công tên lửa của Nga ở thủ đô Kyiv, ngày 2.1.2024

GETTY IMAGES

Phát biểu tại một cuộc họp báo nhân chuyến thăm Latvia ngày 11.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Ukraine không đạt được tiến triển lớn trên chiến trường vì “người Nga đang kiểm soát bầu trời”.

Ông nói: “Tình hình mặt trận rất phức tạp, chúng tôi thiếu vũ khí. Nếu Nga không kiểm soát bầu trời, nếu chúng tôi có đủ hệ thống phòng không thì chúng tôi có thể phá hủy được máy bay Nga, khi đó chúng tôi có thể tiến lên”.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết Nga đã sử dụng toàn bộ kho vũ khí trên không của mình trong các cuộc tấn công gần đây, gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa bội siêu thanh và máy bay không người lái.

Trong mỗi cuộc tấn công, Moscow đều sử dụng vũ khí với số lượng lớn và đa dạng nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine.

Nga cũng bắt đầu có những thay đổi về kỹ thuật, từ những việc đơn giản như sơn đen UAV, cho đến phức tạp hơn như chuyển ống xả động cơ của UAV từ sau ra trước nhằm đánh lừa các tổ hợp phòng không sử dụng kính ngắm nhiệt của Ukraine.

Truyền thông Ukraine mới đây dẫn thông tin từ các blogger nổi tiếng cũng cho rằng Nga dường như đã bắt đầu sử dụng UAV phản lực Shahed-238. Người phát ngôn không quân Ihnat nói UAV Shahed-238 hoạt động như một tên lửa hành trình mini. Theo ông, UAV này có tốc độ di chuyển lên đến 500km/h.

Ukraine lo sợ có thể cạn kiệt tên lửa Patriot Mỹ

Ông Oleksiy Melnyk, đồng giám đốc chương trình an ninh quốc tế tại Trung tâm nghiên cứu Razumkov có trụ sở tại Kyiv, nhận định hệ thống phòng không Ukraine đang hoạt động ở mức tối đa, với tỷ lệ đánh chặn khoảng 70-80%. Để tăng tỷ lệ đánh chặn, Ukraine sẽ cần nhiều tổ hợp phòng không hơn nữa.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mới đây nói việc cung cấp tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot, IRIS-T và NASAMS của Ukraine là “ưu tiên hàng đầu, phải được hoàn thành ngay hôm nay chứ không phải ngày mai”.

Tuy nhiên, sự thiếu hụt sức mạnh phòng không của Ukraine xảy ra vào thời điểm cả Mỹ và các đồng minh châu Âu đang gặp khó khăn trong việc có thêm ngân sách viện trợ cho Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.