Tổng thống Ukraine kêu gọi Đức, Pháp giúp giành chiến thắng; phủ nhận tấn công lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine kêu gọi Đức, Pháp giúp giành chiến thắng; phủ nhận tấn công lãnh thổ Nga

15/05/2023 16:44 GMT+7

Ngày 14.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Đức sau chuyến thăm Ý. Nhà lãnh đạo đi bằng xe hơi đến Phủ thủ tướng Đức vào buổi chiều và có cuộc gặp với Thủ tướng Olaf Scholz.

Sau đó, tổng thống Ukraine được đưa ra trực thăng để chuẩn bị đến thành phố Aachen ở miền tây Đức, giáp Bỉ và Hà Lan. Tuy nhiên, khi trực thăng đóng cửa và chuẩn bị xuất phát, ông Zelensky phát hiện bỏ quên điện thoại di động và cục sạc dự phòng trong xe, theo tờ Bild.

Do đó, chiếc trực thăng phải chờ trong khi một cảnh sát Đức mang các thiết bị đến cho Tổng thống Ukraine.

Sự cố này diễn ra vào thời điểm cuối chuyến thăm Đức lần đầu tiên của ông Zelensky từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 2.2022.

Tổng thống Ukraine bỏ quên điện thoại tại Đức trước khi bất ngờ tới Pháp - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi trên trực thăng của Cảnh sát Liên bang Đức ở Berlin, ngày 14.5.2023

REUTERS

Tại Berlin, Tổng thống Zelensky nói Kyiv và phương Tây có thể khiến thất bại của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine trở thành chuyện “không thể đảo ngược” ngay trong năm nay. Nhà lãnh đạo cảm ơn Đức vì sự hỗ trợ dành cho Ukraine, gồm gói viện trợ 2,7 tỉ euro mới công bố gần đây.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh cuộc phản công đang được Ukraine chuẩn bị chỉ nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát và Kyiv sẽ không tấn công lãnh thổ Nga.

Ông nói “Chúng tôi không tấn công lãnh thổ Nga, chúng tôi chỉ giải phóng lãnh thổ chính thức của mình. Chúng tôi không có thời gian và sức mạnh để tấn công Nga. Và chúng tôi cũng không có vũ khí để phung phí”.

Tiếp sau đó, ông Zelensky bay sang Pháp vào cuối ngày 14.5 để gặp Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Elysee. Viết trên Twitter, Tổng thống Zelensky chia sẻ “Paris. Với mỗi chuyến thăm, năng lực phòng thủ và tấn công của Ukraine lại được mở rộng. Mối quan hệ với châu Âu đang vững chắc hơn và sức ép lên Nga đang gia tăng”.

Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đưa ra tuyên bố chung kêu gọi công bố lệnh cấm vận mới lên Nga. Bên cạnh đó, Pháp sẽ cung cấp các xe bọc thép, gồm loại AMX-10RC và sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Pháp cũng sẽ nỗ lực hỗ trợ năng lực phòng không của Ukraine, tuyên bố chung nêu. Việc cung cấp chiến đấu cơ không được nhắc đến dù Ukraine từ lâu kêu gọi phương Tây chuyển giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.