Chiến sự đến tối 13.5: Ukraine tiến lên tại Bakhmut, nhận viện trợ lớn từ Đức

13/05/2023 18:52 GMT+7

Lực lượng Ukraine đang tiến lên tại tiền tuyến ở thành phố miền đông Bakhmut sau thông tin một lữ đoàn Nga bỏ vị trí.

Tư lệnh Các lực lượng bộ binh Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 13.5 thông báo đang tiến lên dọc các khu vực tiền tuyến ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk.

"Các binh sĩ của chúng tôi đang tiến lên tại một số khu vực tiền tuyến, và quân địch đang tổn thất khí tài và nhân lực", ông Syrskyi viết trên mạng xã hội, theo AFP. "Chiến dịch phòng thủ tại hướng Bakhmut vẫn tiếp tục".

Chiến sự đến tối 13.5: Ukraine tiến lên tại Bakhmut, nhận viện trợ lớn từ Đức - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine phóng rốc két về phía vị trí của Nga gần tiền tuyến tại tỉnh Zaporizhzhia ngày 12.5

REUTERS

Theo thông báo cùng ngày của Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng Ukraine đã giành lại ít nhất 1 km tại Bakhmut sau khi các đơn vị của Lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập 72 của Nga rút khỏi sườn phía nam của thành phố. London cho rằng đơn vị của Nga bị xem là có tinh thần kém và hiệu quả chiến đấu hạn chế, và việc triển khai lữ đoàn đến khu vực quan trọng này phản ánh sự thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng chiến đấu đáng tin cậy của Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 443 có diễn biến gì nóng?

Moscow chưa bình luận về những thông tin trên.

Trực thăng, máy bay rơi liên tiếp tại Nga

Một chiếc trực thăng chưa rõ loại gì đã rơi tại vùng Bryansk của Nga, giáp giới Ukraine, theo các quan chức Nga thông báo ngày 13.5. TASS dẫn nguồn tin tiết lộ dữ liệu ban đầu cho thấy trực thăng bị cháy động cơ trước khi rơi. Hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc trực thăng phát nổ trên không và rơi xuống như quả cầu lửa.

Một số nguồn cho biết một người phụ nữ bị thương do trúng mảnh vỡ từ trực thăng. Tuy nhiên, nhà chức trách Nga chưa thông báo gì về thương vong, mà chỉ nói vụ việc không gây thiệt hại dưới mặt đất. Một số bên cho rằng đó là chiếc trực thăng vận tải Mi-8, bị một tên lửa bắn rơi. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Cùng ngày, một máy bay tiêm kích-ném bom Su-34 của Nga cũng bị rơi tại vùng Bryansk, theo TASS.

Thực hư vụ Ukraine bắn rơi tên lửa bội siêu thanh Nga bằng Patriot

Ngày 12.5, hai phi công Nga thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng quân sự Mi-28 bị rơi tại bán đảo Crimea. Nguyên nhân tai nạn được cho là do trục trặc thiết bị.

Đức công bố gói viện trợ lớn nhất cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Đức ngày 13.5 thông báo sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 2,7 tỉ euro (gần 3 tỉ USD) cho Ukraine. Đây sẽ là gói viện trợ quân sự lớn nhất của Đức cho Ukraine từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2.2022, theo CNN.

Gói viện trợ có thể gồm nhiều vũ khí như 29 xe bọc thép chở quân Marder, 30 xe tăng Leopard, 4 tổ hợp phòng không IRIS-T-SLM, hơn 200 máy bay không người lái (USV) trinh sát và đạn dược.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói mong muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến do Nga khởi xướng và cam kết Đức sẽ cung cấp mọi thứ có thể cho Ukraine, cho đến khi nào còn cần thiết.

Lãnh đạo NATO 'trải lòng' về tương lai xung đột Ukraine

Cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng gói viện trợ của Đức là dấu hiệu cho thấy Nga sẽ thua cuộc trong cuộc xung đột này.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết sẽ thảo luận về các đợt cung cấp vũ khí kế tiếp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. "Tôi đặc biệt chú ý đến sự quan trọng của việc cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine và các bước cần thiết để bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine", ông Kuleba nói.

Trong tuần này, Mỹ cũng công bố gói viện trợ trị giá 1,2 tỉ USD nhằm củng cố hệ thống phòng không và duy trì nguồn đạn pháo của Ukraine.

Tên lửa tầm xa của Anh đã được sử dụng?

Lực lượng "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" tự xưng ngày 13.5 thông báo quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow của Anh để tấn công thành phố Luhansk của tỉnh cùng tên trong ngày 12.5, theo TASS. Luhansk là một trong 4 vùng được Nga sáp nhập vào năm ngoái bất chấp sự phản đối của Ukraine.

Chiến sự đến tối 13.5: Ukraine tiến lên tại Bakhmut, nhận viện trợ lớn từ Đức - Ảnh 2.

Một tòa nhà tại Luhansk bị phá hủy ngày 12.5

REUTERS

Bộ Quốc phòng Anh mới xác nhận việc cung cấp tên lửa Storm Shadow cho Ukraine trong tuần này.

Các quan chức thân Nga tại Luhansk cho biết tên lửa của Ukraine đã làm 6 trẻ em và một quan chức bị thương, phá hủy 2 nhà máy cũ tại thành phố. Luhansk cách biên giới Nga khoảng 30 km và cách tiền tuyến khoảng 100 km.

Quân đội Nga nói rút quân, trùm Wagner nói 'rút chạy' khỏi phía bắc Bakhmut

Tổng thống Ukraine đến Ý

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 13.5 đã có mặt tại thủ đô Rome của Ý và đối thoại cùng Thủ tướng Giorgia Meloni, Tổng thống Sergio Mattarella. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cũng sẽ gặp Giáo hoàng Francis. Đây là chuyến thăm Ý đầu tiên của ông Zelensky từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2.2022.

Nhiều đồn đoán cho rằng sau chuyến thăm Rome, ông Zelensky sẽ sang Đức, nước vừa công bố gói viện trợ quân sự lớn cho Ukraine, theo AFP.

Chiến sự đến tối 13.5: Ukraine tiến lên tại Bakhmut, nhận viện trợ lớn từ Đức - Ảnh 3.

Tổng thống Volodymyr Zelensky bắt tay Thủ tướng Giorgia Meloni ngày 13.5

REUTERS

Hệ thống Patriot bắn rơi tên lửa bội siêu thanh Nga?

CNN ngày 13.5 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Nga đã dùng một tên lửa bội siêu thanh để cố phá hủy hệ thống Patriot của Ukraine hồi tuần trước. Tuy nhiên, Ukraine đã sử dụng chính hệ thống Patriot đó để bắn hạ tên lửa của Nga.

Trong khi đó, giới phân tích nhận định việc Nga càng đẩy mạnh không kích đang khiến các lực lượng phòng không của Ukraine ngày càng thêm vững vàng.

Bị Mỹ cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga, Nam Phi bác bỏ, hứa điều tra

Với sự hỗ trợ của vũ khí phương Tây và kinh nghiệm thực chiến ngày càng tăng, lực lượng phòng không của Ukraine đã bắt đầu đạt được những bước tiến lớn, đồng thời ngăn Nga đạt được ưu thế trên không. Theo hãng tin AP, đây là một bước quan trọng trong bối cảnh cuộc phản công tiềm năng của Kyiv đang đến gần.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.