Tố cáo đồng đội quấy rối tình dục, cựu binh nữ Nhật Bản thắng kiện

Tố cáo đồng đội quấy rối tình dục, cựu binh nữ Nhật Bản thắng kiện

14/12/2023 08:30 GMT+7

Một tòa án ở Nhật Bản hôm 12.12 khép tội 3 cựu quân nhân đã quấy rối tình dục một đồng nghiệp nữ, đánh dấu chiến thắng cho nạn nhân trong một cuộc chiến vì công lý đã thách thức những cấm kỵ theo cách nghĩ trọng nam khinh nữ truyền thống.

Ba cựu quân nhân Nhật Bản đã bị kết án quấy rối tình dục một nữ đồng nghiệp, theo phán quyết của phiên tòa hôm 12.12.

Chiến thắng này đã giúp nạn nhân là cô Rina Gonoi kết thúc cuộc chiến vì công lý đã thách thức những cấm kỵ theo cách nghĩ trọng nam khinh nữ truyền thống tại Nhật Bản.

Cô Gonoi (24 tuổi), nguyên là thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, là nguyên đơn trong vụ án liên quan một sự viện xảy ra năm 2021, khi cô còn tại ngũ.

Cô kể lại đã bị 3 đồng nghiệp nam khống chế, giữ chân và mô phỏng động tác tình dục.

Các bị cáo cho rằng hành động của họ không đến mức bị xem là tấn công tình dục.

Sau phiên tòa, phát biểu với báo giới bên ngoài tòa án ở Fukushima, cô Gonoi nói: "Tôi nghĩ đây là điều tốt cho xã hội Nhật Bản, khi tòa ra phán quyết có tội và công nhận những lời tố cáo mà tôi đã đưa ra từ đầu… Phán quyết cho thấy dù là đùa giỡn cho vui thì cũng là không được, vì hành vi như vậy là phạm tội. Tôi hy vọng các bị cáo nghĩ lại những điều mình đã làm và tự vấn sâu sắc".

Các cựu quân nhân nam, tuổi từ 29 đến 31, dường như không tỏ ra cảm xúc gì khi thẩm phán công bố phán quyết. Mỗi người bị tuyên án 2 năm tù treo.

Cô Gonoi nói mình đã bị quấy rối liên tục sau khi nhập ngũ năm 2020.

Khi xảy ra sự cố tấn công tình dục năm 2021, cô đã tố cáo với cấp trên. Nhưng sau đó cô quyết định rời quân đội vì vì không thấy cấp trên có hành động gì.

Năm 2022, cô Gonoi công bố cáo buộc của mình. Đây là điều hiếm thấy trong xã hội bảo thủ ở Nhật Bản, nơi việc lên tiếng chống bạo lực tình dục vẫn thường được xem là cấm kỵ.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản khi đó đã công khai xin lỗi. Bộ tuyên bố 5 người có liên quan đến vụ quấy rối tình dục đã bị loại ngũ, và 4 người khác bị kỷ luật.

Bộ này cũng bắt đầu thăm dò sâu rộng trong quân đội và các cơ quan có liên quan, từ đó phát hiện hơn 1.400 tố cáo.

Cô Gonoi đang yêu cầu được bồi thường cho vụ tấn công tình dục cũng như việc các cấp có thẩm quyền đã không hành động kịp thời.

Vụ việc xảy ra trong một thời điểm khó xử cho Nhật Bản, khi nước này đang tìm cách tuyển mộ thêm phụ nữ vào lực lượng vũ trang và củng cố quân đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.