Thủ môn Kim Thanh cứu nhiều bàn thua nhất ở lượt trận thứ 2 World Cup 2023

28/07/2023 10:17 GMT+7

Trang Sofascore cho biết, đến thời điểm này, thủ môn Kim Thanh của đội tuyển nữ Việt Nam là người cứu nhiều bàn thua nhất trong các trận ở lượt đấu thứ 2 (chỉ tính các trận đã thi đấu) vòng bảng World Cup 2023.

Trong trận đấu bảng E ngày 27.7, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong thế bị Bồ Đào Nha áp đảo, nhưng chỉ thua 2 bàn, nhờ tài năng của thủ thành Kim Thanh. Cô gái quê Long An đã có 7 lần cản phá thành công các pha dứt điểm trực tiếp từ các chân sút Bồ Đào Nha. Đó là chưa kể những tình huống cô chọn vị trí tốt để phần nào lấp khoảng trống, không cho các tiền đạo Bồ Đào Nha có nhiều lựa chọn trong dứt điểm.

Thủ môn Kim Thanh là người cứu nhiều bàn thua nhất ở lượt trận thứ 2 World Cup - Ảnh 1.

Kim Thanh luôn khép góc để hạn chế góc sút của đối thủ

REUTERS

Trong trận Philippines thắng New Zealand 1-0, sau khi ghi bàn, Philippines bị sức ép lớn nhưng thủ môn Olivia Davies McDaniel của Philippines cũng chỉ có 2 lần cản phá trực tiếp giúp đội bóng Đông Nam Á này bảo toàn chiến thắng.

Trước áp lực của đội bóng đến từ châu Âu, Kim Thanh đã chịu áp lực kinh khủng khi đối thủ tung ra đến 29 pha dứt điểm về phía khung thành đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng "lá chắn thép" mang tên Kim Thanh không hề nao núng, hóa giải từng pha bóng một cách quả cảm.

Kim Thanh để thua 2 bàn đầu hiệp 1 do hàng thủ Việt Nam bị dàn mỏng, cô luôn phải ở thế đối mặt với tiền đạo đối phương.

Thua Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam bị loại sớm khỏi World Cup 2023

Kim Thanh chơi hay qua 2 trận đấu với Mỹ và Bồ Đào Nha nhưng ít ai biết rằng thủ môn số một Việt Nam phải nén đau để thi đấu. Trước mỗi giải đấu, Kim Thanh thường phải tiêm huyết tương để tái tạo dịch nhờn khớp gối, do cô thường xuyên thi đấu trong tình trạng chấn thương. Vì chấn thương hành hạ, nên Kim Thanh có lúc đã nghĩ đến việc chia tay bóng đá để điều trị cho khỏi hẳn.

Thủ môn Kim Thanh là người cứu nhiều bàn thua nhất ở lượt trận thứ 2 World Cup - Ảnh 2.

Kim Thanh được báo chí châu Âu khen ngợi

REUTERS

Trang báo ESPN của Tây Ban Nha nhìn nhận: "Thủ môn Kim Thanh của đội tuyển nữ Việt Nam quá xuất sắc. Cô là một phần sức mạnh của Việt Nam ở World Cup lần này. Chính Kim Thanh đã hạn chế bàn thua cho đội tuyển nữ Việt Nam".

HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Francisco Miguel cũng dành lời khen ngợi cho Kim Thanh: "Thủ thành bên phía Việt Nam chơi quá hay, đó là một trong những lý do khiến chúng tôi chỉ có 2 bàn thắng ở thế trận áp đảo".

Trước mắt Kim Thanh và đội tuyển nữ Việt Nam là trận đấu với đội tuyển Hà Lan vào ngày 1.8. Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn là đi tìm bàn thắng đầu tiên ở World Cup. Còn riêng với Kim Thanh, cô sẽ tiếp tục nỗ lực để hạn chế bàn thua cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.