Trái tim nóng phải đi với cái đầu lạnh

28/07/2023 06:13 GMT+7

Chính lối chơi quá hưng phấn ngay đầu trận của hàng công nữ VN ở hiệp 1 đã khiến hàng phòng ngự dâng lên hơi cao và không ngăn chặn được những pha xuống bóng nhanh từ hai cánh của đội nữ Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha khó chơi hơn Mỹ

Hai bàn thua trong hiệp 1 đều là kết quả của chuyện hở sườn ở hàng phòng ngự đội nữ VN, tốc độ, kỹ thuật và thể hình vượt trội của đội nữ Bồ Đào Nha (BĐN) đã giúp họ xé toạc được phòng ngự VN và ghi hai bàn thắng mà thủ môn Kim Thanh không thể cản phá. Hai bàn thắng đẹp của đội bạn, và cách tính sai nhịp của đội nữ VN trong phản công và phòng ngự đã khiến các học trò HLV Mai Đức Chung lúng túng hơn nửa hiệp 1. Sau khi tự điều chỉnh, lối chơi của VN sau hai bàn thua đã trở nên "dễ thở" hơn, và dù có quá ít pha có thể sút bóng về phía cầu môn đối phương, nhưng Bích Thùy đã làm được điều đó trong 2 lần, không ghi được bàn thắng nhưng đã khiến tinh thần toàn đội VN bình tĩnh và tự tin hơn.

Thua Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam bị loại sớm khỏi World Cup 2023

Trái tim nóng phải đi với cái đầu lạnh - Ảnh 1.

Bích Thùy (phải) 2 lần sút bóng về phía cầu môn đối phương

REUTERS

Nếu ở hiệp 2 đội nữ VN chơi phòng ngự phản công, biết mình biết người hơn, thì có thể tìm cơ hội tiếp cận cầu môn đối phương, dù vẫn rất khó khăn. Và đúng ở hiệp hai, đội nữ VN rất khó khăn, dù hàng phòng ngự đã chơi có phần ổn định hơn, nhưng toàn đội vẫn phải chơi trong thế bị động, bị đối phương dồn ép và lại phải trông chờ vào may mắn hay vào những pha cứu thua của thủ môn Kim Thanh.

Trái tim nóng phải đi với cái đầu lạnh - Ảnh 3.

Có điều, chúng ta đã tính chưa chuẩn xác về sức mạnh của đội BĐN, nhất là khi chúng ta đá trận đầu tiên và cứ nghĩ gặp BĐN sẽ dễ chơi hơn gặp đội Mỹ. Không phải như thế. Theo tôi thấy, chơi với đội BĐN có những cái khó hơn khi chơi với đội Mỹ. Dù đội Mỹ áp đảo chúng ta suốt trận, nhưng họ không có nhiều pha áp sát cầu môn nguy hiểm như của BĐN. Đội BĐN tuy lần đầu tới sân chơi thế giới, nhưng họ là đội bóng rất có tiềm năng, và khả năng thực tế cũng đã thể hiện ở mức không hề lép vế so với hai đội cùng bảng là Hà Lan và Mỹ. HLV BĐN đã từng tuyên bố là sẽ thắng cả VN và Mỹ cơ mà. Cũng chưa biết thế nào đâu, nhất là khi Mỹ không vượt qua được Hà Lan, còn BĐN chỉ thua Hà Lan sát nút 0-1.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sự động viên từ người hâm mộ trên sân Waikato

Trái tim nóng phải đi với cái đầu lạnh - Ảnh 5.

Trái tim nóng phải đi với cái đầu lạnh - Ảnh 2.

ĐỒ HỌA: ĐẠT NGUYỄN

Rút kinh nghiệm qua từng trận

Nếu so với trận gặp ĐKVĐ Mỹ, thì dường như ở trận này chỉ đạo chiến thuật của đội VN không thật ổn, cách đánh giá đối thủ từ ban đầu không chính xác, và lối chơi của BĐN, thật ra, vẫn ở đẳng cấp vượt trội so với đội bóng chúng ta. Cơ hội để tìm kiếm bàn thắng trong hiệp 2 là không có, và lối chơi phòng ngự tuy được tăng thêm lực lượng nhưng vẫn chưa tìm được sự áp sát, bọc lót khá kín kẽ như trong trận gặp đội Mỹ.

Trái tim nóng phải đi với cái đầu lạnh - Ảnh 7.

Dù trận này đội nữ VN hạn chế được kết quả thua chung cuộc, thua 0-2, nhưng điều đó chưa nói lên là đội chúng ta đã có tiến bộ hơn so với trận đấu trước gặp Mỹ. Trong bóng đá phải tính từng trận, và quan trọng nhất, phải đánh giá được tương đối đúng về đối thủ của mình, và có đối sách thích hợp với từng đối thủ. Nhưng phải công nhận, do lần đầu tiên tới được sân chơi lớn đến như vậy nên không thể đòi hỏi nhiều hơn ở những cô gái chúng ta, dù chỉ mong họ ghi được một bàn thắng. Một bàn thắng ghi được ở sân chơi này vẫn là quá khó với tuyển nữ VN.

Rất mong sau giải đấu, chúng ta có thể tìm hướng đi thích hợp hơn cho thể hình, thể lực, chiều cao và khả năng càn lướt của đội nữ VN. Thanh Nhã là cầu thủ trẻ được kỳ vọng ở khả năng bứt tốc và sút cầu môn, nhưng cô đã không làm được trong trận này, vì đối thủ vẫn vượt trội hơn chúng ta không chỉ ở khâu tấn công mà còn ở khâu phòng ngự.

Không có gì phải thất vọng hay có cái nhìn tiêu cực, khi chúng ta tự biết khả năng thực sự của mình, và biết chúng ta tới sân chơi này để làm quen và học tập là chính. Hy vọng ở giải đấu World Cup lần sau, nếu vào được vòng "chung khảo", đội nữ chúng ta sẽ tiến bộ hơn, và sẽ ghi được bàn thắng cũng như hạn chế được bàn thua. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.