Chân sút số 1 đội tuyển nữ Bồ Đào Nha quyết tâm 'xé lưới' Kim Thanh

Văn Trình
Văn Trình
24/07/2023 22:09 GMT+7

Sau thất bại ở trận ra quân trước đội tuyển nữ Hà Lan, cầu thủ đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, Carolina Mendes chia sẻ toàn đội đang rất quyết tâm giành 3 điểm trước đội tuyển nữ Việt Nam.

Chưa đầy 24 giờ sau thất bại 0-1 trước đội tuyển nữ Hà Lan, đoàn quân của HLV Francisco Neto đã trở lại tập luyện tại sân Saint Kentigern College. Theo các trang báo của Bồ Đào Nha, ban huấn luyện đã tăng khối lượng các bài tập so với những buổi trước đó. Đáng chú ý, Thủ tướng Bồ Đào Nha, Antonio Costa tiếp tục có mặt, bắt tay và động viên từng cầu thủ.

Trụ cột trở lại, đội hình đội tuyển nữ Việt Nam mạnh đến đâu ở trận gặp Bồ Đào Nha?

Chân sút số 1 đội tuyển nữ Bồ Đào Nha quyết tâm 'xé lưới' Kim Thanh - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tập luyện sau trận thua đội tuyển nữ Hà Lan

FPF

Chân sút số 1 đội tuyển nữ Bồ Đào Nha quyết tâm 'xé lưới' Kim Thanh - Ảnh 2.

Khoảng 15 phút đầu buổi tập, ban huấn luyện của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã cho truyền thông tác nghiệp. Chia sẻ với trang RTP Sport của nước này, tiền đạo kỳ cựu Carolina Mendes - cầu thủ ghi bàn tốt nhất trong số 23 tuyển thủ nữ Bồ Đào Nha góp mặt tại World Cup nữ với 23 bàn thắng trong 115 trận đấu - rất quyết tâm.

Tiền đạo 35 tuổi chia sẻ: “Ở trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ để thua 0-3. Đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy họ là một đối thủ rất khó chịu và sẵn sàng cạnh tranh ở bảng E. Họ có hàng phòng ngự rất tốt và được tổ chức với kỷ luật cao. Chúng tôi sẽ phải bỏ những suy nghĩ trước đó và áp đặt thứ bóng đá của mình, chơi với bản sắc của chúng tôi. Nếu làm được, chúng tôi có thể xé lưới thủ môn của họ và giành 3 điểm.

Chương Thị Kiều trước trận đấu Bồ Đào Nha: ‘Tôi đã không còn nhát bóng’

Cho đến hôm nay, chúng tôi đã nghĩ về trận đấu sẽ như thế nào, những gì chúng tôi có thể cải thiện và bắt đầu từ buổi tập hôm nay. Toàn đội bây giờ chỉ tập trung vào màn so tài với Việt Nam. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho trận tới, sẽ luôn cố gắng hết sức vì Bồ Đào Nha. Thủ tướng và tất cả người dân Bồ Đào Nha đang ủng hộ chúng tôi. Mặc dù trận đấu đầu tiên không diễn ra như chúng tôi mong đợi, nhưng sự hỗ trợ và tình cảm của họ rất quan trọng”.

Chân sút số 1 đội tuyển nữ Bồ Đào Nha quyết tâm 'xé lưới' Kim Thanh - Ảnh 3.

Carolina Mendes (trái) quyết tâm ghi bàn và giúp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha giành 3 điểm trước đội tuyển nữ Việt Nam

FPF

Dù quyết tâm nhưng Carolina Mendes cũng tỏ rất thận trọng. Sau trận đấu với đội tuyển nữ Hà Lan, cô và những người đồng đội đã cùng ngồi xem lại đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với đội tuyển nữ Mỹ qua tivi.

“Đội tuyển Việt Nam sẽ gây ra những khó khăn khác cho chúng tôi, bởi họ là đội hoàn toàn khác so với đối thủ của chúng tôi trước đó. Có những điều mà chúng tôi thực sự phải thay đổi. Chúng tôi phải trở nên tốt hơn nếu muốn có 3 điểm. Đội ngũ kỹ thuật sẽ thực hiện các phân tích về đối thủ Việt Nam và chuyển cho chúng tôi. Toàn đội đã biết những điểm yếu của họ để có màn thể hiện tốt nhất trên sân”, Carolina Mendes chia sẻ thêm. 

Chân sút số 1 đội tuyển nữ Bồ Đào Nha quyết tâm 'xé lưới' Kim Thanh - Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã phân tích lối đá của đội tuyển nữ Việt Nam và đánh giá rất cao cách phòng ngự của đoàn quân HLV Mai Đức Chung

ĐỨC ĐỒNG

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ diễn ra lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 27.7 trên sân Waikato (TP.Hamilton). Cả hai đều là "tân binh" của World Cup nữ nhưng với những cầu thủ chất lượng cùng sự tiến bộ gần đây, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn so với Huỳnh Như và các đồng đội. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.