Taliban tại Afghanistan đã có thủ lĩnh mới?

30/07/2015 20:33 GMT+7

(TNO) Ngay sau khi chính quyền Afghanistan xác nhận thủ lĩnh của Taliban, Mullar Omar đã chết tại Pakistan, tổ chức vũ trang này đã có người lãnh đạo mới, theo Reuters ngày 30.7.

(TNO) Ngay sau khi chính quyền Afghanistan xác nhận thủ lĩnh của Taliban, Mullar Omar đã chết tại Pakistan, tổ chức vũ trang này đã có người lãnh đạo mới, theo Reuters ngày 30.7.

Lực lượng Taliban tại Afghanistan sắp công bố thủ lĩnh mới, nhiều khả năng sẽ là ông Akhtar Mohammad Mansour - Ảnh: Reuters
Sau một cuộc họp của những lãnh đạo cao cấp hôm thứ năm 30.7, Taliban đã chọn Akhtar Mohammad Mansour là thủ lĩnh mới, thay thế ông Mullar Omar, Reuters dẫn lời hai chỉ huy Afghanistan có mặt tại đó cho hay.
"Cuộc họp tổ chức bên ngoài thành phố Quetta nhất trí bầu Mansour làm lãnh đạo mới của Taliban", một chỉ huy Afghanistan nói.
Trước đó vào hôm 29.7, chính phủ Afghanistan đã xác nhận việc cựu lãnh đạo Taliban, Mullar Omar đã chết cách đây 2 năm.
Việc Afghanistan phải điều tra cái chết của ông Mullar Omar xuất phát từ mối lo phía Taliban sẽ hoang mang sau khi mất thủ lĩnh, ảnh hưởng tới các vòng đàm phán hòa bình với chính quyền Afghanistan.
Ngay sau khi rộ lên cái chết của ông Omar, sự chia rẽ đã xuất hiện trong nội bộ Taliban. Một chỉ huy cấp cao của Taliban đóng quân tại Pakistan nói rằng nhiều thành viên muốn con trai của Omar nắm quyền, trong khi số khác đề cử lãnh đạo chính trị Akhtar Mohammad Mansour.
Trong trường hợp ông Akhtar Mohammad Mansour lên làm thủ lĩnh, số phận của cuộc đàm phán hòa bình sẽ phụ thuộc rất lớn vào nhân vật này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.