Mùa chay Ramadan trước hiểm họa bom bẩn từ IS

11/06/2015 14:43 GMT+7

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) có đủ khả năng tạo ra bom hóa học và bom phóng xạ nhắm vào mùa chay Ramadan của người Hồi giáo sắp tới, nguồn tin tình báo của Úc cho hay.

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) có đủ khả năng tạo ra bom hóa học và bom phóng xạ nhắm vào mùa chay Ramadan của người Hồi giáo sắp tới, nguồn tin tình báo của Úc cho hay.

IS sẽ sử dụng bom bẩn trong mùa chay Ramadan - Ảnh: AFP
Báo The Australian ngày 10.6 dẫn lời Ngoại trưởng Úc, bà Julie Bishop cho biết IS đã thu thập nhiều nguyên liệu từ các bệnh viện, cơ sở nghiên cứu ở những thành phố tại Iraq và Syria mà lực lượng này chiếm được. Với nguyên liệu này, IS đủ sức chế tạo bom bẩn có sức công phá lớn để tấn công các khu vực tại Iraq và Syria trong tháng chay Ramadan, bắt đầu vào ngày 17.6 tới.
IS nhắm đến tháng chay Ramadan để kỷ niệm 1 năm chiếm thành phố Mosul.
Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ cho biết trong 3 năm qua, IS từng tổ chức những cuộc tấn công tương tự trong mùa chay Ramadan, mùa lễ hội thu hút rất nhiều người Hồi giáo.
Ngoài ra, viện này cũng nhận định tổ chức al-Qaeda lâu nay im hơi lặng tiếng nhưng ngấm ngầm cạnh tranh với IS. Cả hai sẽ chuẩn bị “đồ chơi” để gây tiếng vang và làm kinh hãi nhau, theo The Australian.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.