2.000 học sinh Thái Lan bãi khóa phản đối hiệu trưởng

29/06/2015 20:57 GMT+7

(TNO) Ngày 29.6, một hiệu trưởng trường phổ thông tại Thái Lan bị đình chỉ công tác ngay lập tức khi hơn 2.000 học sinh tập trung phản đối ông thiếu minh bạch trong tài chính, theo Bangkok Post.

(TNO) Ngày 29.6, một hiệu trưởng trường phổ thông tại Thái Lan bị đình chỉ công tác ngay lập tức khi hơn 2.000 học sinh tập trung phản đối ông thiếu minh bạch trong tài chính, theo Bangkok Post.

Học sinh phản đối, hiệu trưởng bị đình chỉ công tác - Ảnh chụp màn hình Bangkok Post
Các học sinh cấp 2,3 trường Triam Udom Suksa Pathanakarn Lamlukka (tỉnh Pathum Thani) đã không vào lớp, tập hợp tại sân trường yêu cầu hiệu trưởng Sathorn Somburn phải từ chức lập tức.
Học sinh cho biết từ khi nhậm chức một năm nay, hiệu trưởng đã tăng học phí và cơ sở vật chất hơn gấp đôi. Ngoài ra, ông còn cho sơn trường, xây mới lớp học không cần thiết.
Sau khi gặp gỡ đại diện học sinh, giám đốc Sở giáo dục vùng 4 quyết định đình chỉ lập tức công việc của hiệu trưởng Sathorn và nhóm của ông để điều tra.
Được biết, ông Sathorn từng làm hiệu trưởng sáu trường phổ thông, và năm 2013 ông cũng từng bị đại diện học sinh gửi đơn lên Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.