Cần nhiều kênh tiếp cận thanh niên

14/06/2012 04:00 GMT+7

T.Ư Đoàn vừa tổ chức diễn đàn góp ý dự thảo Văn kiện trình ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X và tham gia góp ý kiến dự thảo Điều lệ Đoàn sửa đổi với sự đóng góp ý kiến của các phóng viên báo chí và văn nghệ sĩ trẻ.

Các đại biểu trẻ đã đưa ra khoảng trống của công tác Đoàn trong đời sống thanh niên như việc kết nối cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo báo cáo còn quá dài dòng, khuôn mẫu, chưa nêu được hạn chế của Đoàn và các hoạt động cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

Anh Dương Văn An - Bí thư T.Ư Đoàn cho rằng trong một thời gian dài, những sáng kiến, phần việc của Đoàn có giá trị thực tiễn rất lớn, tuy nhiên đã đến lúc tổ chức Đoàn phải có cách tiếp cận giới trẻ theo hướng khác.

T.Ư Đoàn đang xây dựng đề án thành lập mạng xã hội, thông qua đó nắm bắt nhu cầu và tiếp cận nguyện vọng của thanh niên. Kênh thông tin của Đoàn sẽ thêm phong phú và đa dạng, thu hút được đông đảo đối tượng thanh niên, đoàn viên.

Phi Loan

>> Không có việc gì khó
>> Cậu ấm, cô chiêu" nai lưng rửa xe làm từ thiện
>> Bốn kỹ năng TOEIC “lấy điểm” nhà tuyển dụng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.