Thay đổi lịch sử cho phép Nhật Bản bán tên lửa Patriot cho đồng minh

Thay đổi lịch sử cho phép Nhật Bản bán tên lửa Patriot cho đồng minh

24/12/2023 06:00 GMT+7

Nội các Nhật Bản ngày 22.12 đã quyết định nới lỏng quy định về chuyển nhượng thiết bị quốc phòng nhằm nâng cấp mối quan hệ an ninh với các nước cùng chí hướng và củng cố ngành công nghiệp sản xuất vũ khí nội địa.

Theo quy định mới được sửa đổi, chính phủ Nhật Bản cho phép xuất khẩu vũ khí được sản xuất tại nước này theo giấy phép nước ngoài, gồm sản phẩm hoàn chỉnh lẫn các bộ phận, sang cho nước cấp phép.

Theo sau sửa đổi này, Nhật Bản quyết định cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Mỹ. Tên lửa này được công ty Lockheed Martin của Washington cấp phép cho Tokyo sản xuất tại Nhật Bản.

Trong một thông báo cùng ngày, Nhà Trắng cảm ơn Nhật Bản về quyết định cung cấp tên lửa phòng không Patriot cho Mỹ, nói rằng việc chuyển giao sẽ lấp đầy kho vũ khí của Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã gửi các hệ thống Patriot sang cho Ukraine trong các gói viện trợ quân sự nhằm giúp nước này chống lại lực lượng Nga.

Nhật Bản cho phép bán tên lửa Patriot cho Mỹ- Ảnh 1.

Cho đến nay, khách hàng duy nhất mua tên lửa Patriot do Nhật Bản sản xuất là quân đội Nhật Bản

AFP

Việc bán tên lửa Patriot cho Mỹ sẽ là thỏa thuận xuất khẩu vũ khí sát thương đầu tiên của Nhật Bản từ cuối Thế chiến 2, truyền thông nước này đưa tin.

Theo tờ The Washington Post, Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã đặt vấn đề với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại cuộc gặp ở Trại David (Mỹ) hồi tháng 8, cũng như tại hội nghị APEC ở San Francisco (Mỹ) vào tháng 11.

Mỹ đang tăng cường tìm đến đồng minh để có được vũ khí tiên tiến trong bối cảnh thiếu hụt vũ khí cung cấp cho Ukraine. Hàn Quốc được cho là đã âm thầm cam kết cung cấp hàng trăm ngàn quả đạn pháo cho Ukraine trong năm qua.

Dù Nhật Bản không thể xuất khẩu vũ khí sát thương sang các nước đang có xung đột vũ trang, nhưng họ có thể ủng hộ Ukraine một cách gián tiếp khi cung cấp đạn cho các nước phương Tây, sau đó các nước này chuyển giao lại cho Kyiv theo dạng viện trợ quân sự, theo Kyodo News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.