Tàu sân bay Sơn Đông tập trận ở tây Thái Bình Dương?

Khánh Như
Khánh Như
11/09/2023 14:54 GMT+7

Chỉ trong 2 ngày qua, lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết một loạt máy bay và tàu hải quân Trung Quốc xung quanh hòn đảo.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 11.9 cho biết một đội hình hải quân Trung Quốc do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu đã vượt 111 km tới phía đông nam hòn đảo và đi vào tây Thái Bình Dương để tiến hành tập trận tầm xa, theo trang Focus Taiwan.

Ngoài tàu sân bay, phía Đài Bắc cho hay họ cũng theo dõi tổng cộng 13 máy bay quân sự và máy bay không người lái Trung Quốc, trong đó có tiêm kích J-16, bay gần Đài Loan từ 5 giờ 40 phút sáng nay. Lực lượng phòng vệ của hòn đảo nói đã có "phản ứng thích hợp".

Tàu chiến, tiêm kích Trung Quốc xuất hiện quanh đảo Đài Loan? - Ảnh 1.

Trực thăng cất cánh từ tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc trên vùng biển Thái Bình Dương ngày 15.4

REUTERS

Ngoài ra, 26 máy bay chiến đấu và 13 tàu chiến của Trung Quốc cũng được cho là đã xuất hiện quanh Đài Loan trong suốt 23 giờ đồng hồ, kể từ 6 giờ sáng ngày 10.9 đến 5 giờ sáng ngày 11.9. Trong số 26 máy bay, 11 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan và đi vào ADIZ phía tây nam hòn đảo.

Tàu Sơn Đông, được đưa vào biên chế năm 2019, đã tham gia các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc quanh Đài Loan vào tháng 4 và hoạt động ở phía tây Thái Bình Dương. Nó cũng đi qua eo biển Đài Loan vào tháng 6.

Trung Quốc chưa có thông báo chính thức liên quan hoạt động nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.