Đài Loan cảnh báo nguy cơ căng thẳng quân sự leo thang

Khánh Như
Khánh Như
29/08/2023 18:03 GMT+7

Đài Loan cảnh báo việc các máy bay Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của hòn đảo có thể đẩy nguy cơ căng thẳng quân sự leo thang.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm nay 29.8 cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự, sau khi báo cáo mới nhất cho thấy nhiều máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã băng qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, Reuters đưa tin.

Cụ thể, phía Đài Loan sáng nay cho biết họ đã phát hiện 12 máy bay quân sự Trung Quốc trong ADIZ, trong đó có 7 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến. Trong số 7 chiếc này có 6 máy bay chiến đấu J-10 và 1 máy bay không người lái (UAV).

Phát hiện 12 máy bay Trung Quốc trong ADIZ, Đài Loan lên tiếng - Ảnh 1.

Tiêm kích J-10 của Trung Quốc

REUTERS

Bên cạnh đó, Đài Loan cho hay 5 tàu Trung Quốc cũng thực hiện "các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu" mà không nêu địa điểm.

Trước loạt động thái quân sự của Trung Quốc, Đài Loan nói rằng điều này có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng và đe dọa an ninh khu vực, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hành động đơn phương như vậy.

Bắc Kinh chưa lên tiếng về cảnh báo từ Đài Loan. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh và không loại trừ phương án sử dụng vũ lực để tái thống nhất.

Trước đó, trang Focus Taiwan đưa tin tổng cộng 22 máy bay quân sự và 5 tàu hải quân của Trung Quốc được phát hiện xung quanh Đài Loan vào ngày 25.8. Trong đó, 13 máy bay chiến đấu và UAV đã tiến vào ADIZ của Đài Loan hoặc vượt qua đường trung tuyến của 2 bên.

Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, trong số 22 máy bay có nhiều loại chiến đấu cơ và máy bay ném bom chiến lược H-6. 

Mỹ cảnh báo ‘hành vi quá khích’ của Trung Quốc ở Biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.