Trung Quốc nói gì sau việc tàu sân bay Sơn Đông tập trận ở Biển Đông?

Văn Khoa
Văn Khoa
02/05/2021 21:45 GMT+7

Hải quân Trung Quốc hôm nay 2.5 nói rằng tàu sân bay Sơn Đông cùng nhóm tàu hỗ trợ gần đây đã tiến hành cuộc tập trận ở Biển Đông. Động thái diễn ra giữa lúc Trung Quốc ngày càng có nhiều hoạt động gây quan ngại ở khu vực.

Phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc Cao Tú Thành thông tin như trên và nói Hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận tương tự trong tương lai, theo tờ South China Morning Post.
Đây cuộc tập trận đầu tiên của tàu sân bay Sơn Đông ở Biển Đông từ đầu năm đến nay. Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 29.4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho hay tàu sân bay Liêu Ninh của nước này gần đây đã tiến hành tập trận và huấn luyện ở vùng biển xung quanh Đài Loan và ở Biển Đông.
Hoàn Cầu thời báo hôm nay dẫn lời giới phân tích Trung Quốc nhận định những cuộc tập trận liên tiếp gần đây do hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông tiến hành cho thấy hai hàng không mẫu hàng này tích cực huấn luyện cho việc "sẵn sàng tác chiến để đối phó bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng đối với nước này".

Nhật Bản công bố hình ảnh nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc ra biển Hoa Đông

Trong khi đó, theo các chuyên gia quốc tế, việc Trung Quốc đưa tàu sân bay Sơn Đông xuống Biển Đông tập trận là bước leo thang khiêu khích mới của Bắc Kinh tại khu vực.
Thực tế, Trung Quốc ngày càng có nhiều hoạt động gây quan ngại ở Biển Đông như triển khai hàng loạt tàu dân binh, liên tục tập trận.
Nhiều nước trong và ngoài khu vực đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các động thái quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.
Hôm 24.4, Cơ quan hành động đối ngoại châu Âu (EEAS) thuộc Liên minh châu Âu đưa ra tuyên bố, với nội dung cảnh báo các căng thẳng ở Biển Đông, trong đó có sự hiện diện với số lượng lớn tàu Trung Quốc ở đá Ba Đầu, gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định khu vực.
Ngoài ra, trong Sách Xanh Ngoại giao năm 2021 công bố hôm 27.4, chính phủ Nhật Bản cảnh báo tình trạng Trung Quốc mở rộng các khả năng quân sự một cách thiếu minh bạch và gia tăng hoạt động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông và Biển Đông gây ra “mối quan ngại lớn”, theo Kyodo News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.