Tạo cơ hội cho thanh niên có việc làm, thu nhập cao

04/10/2014 09:48 GMT+7

Giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế, xuất khẩu lao động có việc làm và thu nhập cao là mục tiêu trọng tâm công tác Hội LHTN VN tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm tới.

 Tạo cơ hội cho thanh niên có việc làm, thu nhập cao
Thanh niên cần được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư phát triển các kinh tế hộ gia đình - Ảnh: Đỗ Quang

Đại hội Hội LHTN VN tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 4 nhiệm kỳ 2014 - 2019 diễn ra từ ngày 4 - 5.10, với sự tham gia của 224 thanh niên tiêu biểu trên lĩnh vực học tập và nghiên  cứu khoa học, lao động sản xuất, tình nguyện vì an sinh xã hội. 

Điểm nhấn công tác Hội LHTN VN tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2014 vừa qua là hỗ trợ, giải quyết việc làm cho thanh niên với 13 lớp khởi sự doanh nghiệp, giúp đỡ được 70 thanh niên thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ; 45 mô hình hợp tác xã giải quyết việc làm cho 1.600 lao động.  

Trong 5 năm qua, Hội làm cầu nối giới thiệu, hỗ trợ thanh niên vay trên 182 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư vào các mô hình kinh tế. Bên cạnh đó, Hội cũng đã tặng trên 3.580 suất quà với tổng trị giá 700 triệu đồng giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, giúp đỡ trên 400 thanh niên chậm tiến, từng vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng; duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ gia đình cán bộ chiến sĩ công tác ở Quần đảo Trường Sa… 

Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh nhìn nhận: có việc làm là nhu cầu bức thiết nhất của thanh niên. Vì vậy, hỗ trợ thanh niên tiếp cận cơ hội vay vốn, tìm kiếm việc làm là mục tiêu trọng tâm Hội đặt ra trong 5 năm tới.  

Thực tế vừa qua, Hội LHTN tỉnh Vĩnh Phúc đã liên kết với doanh nghiệp đào tạo nghề, đưa thanh niên đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Sau 2 năm triển khai, đã có gần 1.000 lao động được xuất cảnh. Ngoài ra, Hội còn vận động thanh niên liên kết lập câu lạc bộ, đội, nhóm phát triển kinh tế, tạo môi trường để thanh niên giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Thống kê ở trên 200 câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên làm kinh tế cho thấy, số vốn thanh niên luân chuyển giúp nhau rất lớn, lên tới 5 tỉ đồng.  

P.Hậu 

>> Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng
>> Xếp hạng 47 doanh nghiệp xuất khẩu lao động
>> Xuất khẩu lao động chui
>> Trầy trật sau xuất khẩu lao động
>> Tăng cường quản lý xuất khẩu lao động 'chui 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.