Syria tố Israel không kích sau đòn tấn công của Mỹ vào các mục tiêu Iran

Syria tố Israel không kích sau đòn tấn công của Mỹ vào các mục tiêu Iran

08/02/2024 06:44 GMT+7

Theo hãng tin SANA, “lực lượng phòng không của Syria đã đánh chặn các mục tiêu của kẻ thù ở khu vực miền Trung”.

Theo AFP, truyền hình nhà nước Syria cũng đưa tin về “một cuộc tấn công của Israel” vào miền trung Syria, ở tỉnh Homs.

Trước đó, quân đội Mỹ ngày 2.2 thực hiện cuộc tấn công nhắm vào những nhóm được Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq để trả đũa vụ tấn công chết người vào lực lượng Mỹ ở Jordan ngày 28.1.

Trong tháng trước, các cuộc tấn công của Israel gần thủ đô Damascus của Syria đã giết chết 8 người, trong đó có cả những dân quân thân Iran, theo báo cáo từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria.

Syria tố Israel không kích sau đòn tấn công của Mỹ vào các mục tiêu Iran- Ảnh 1.

Lực lượng phản ứng nhanh và lực lượng an ninh Syria tại hiện trường khu vực nơi Israel ném bom, ở thành phố Homs (trung tâm phía tây Syria), ngày 7.2.2024

SANA

Trong hơn một thập niên nội chiến ở Syria, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Syria, chủ yếu nhắm vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn cũng như các vị trí thuộc quân đội Syria.

Tuy nhiên, những cuộc tấn công như thế đã gia tăng kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10.2023.

Israel hiếm khi lên tiếng về các cuộc tấn công riêng lẻ nhắm vào Syria nhưng đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép Iran mở rộng sự hiện diện ở đó.

Kể từ năm 2011, Syria đã phải hứng chịu một cuộc xung đột đẫm máu, khiến hơn nửa triệu người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.