Tiểu đoàn chiến tranh hóa học Mỹ đến Hàn Quốc

04/04/2013 15:06 GMT+7

(TNO) Một tiểu đoàn chiến tranh hóa học Mỹ đã chính thức trở lại Hàn Quốc sau 8 năm vắng bóng, vào hôm nay, 4.4, vài giờ sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố quân đội nước này đã phê duyệt kế hoạch tấn công hạt nhân Mỹ.

(TNO) Một tiểu đoàn chiến tranh hóa học Mỹ đã chính thức trở lại Hàn Quốc sau 8 năm vắng bóng, vào hôm nay, 4.4, vài giờ sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố quân đội nước này đã phê duyệt kế hoạch tấn công hạt nhân Mỹ.

Theo tờ Stars and Stripes, không giống với hoạt động biểu dương lực lượng gần đây của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, việc Tiểu đoàn Hóa học số 23 trở lại Hàn Quốc đã được chuẩn bị nhiều tuần trước đây.

Tiểu đoàn chiến tranh hóa học Mỹ đến Hàn Quốc
Các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Hóa học số 23 biểu diễn tại buổi lễ đánh dấu ngày trở lại - Ảnh: AFP

Việc buổi lễ đánh dấu ngày trở lại của tiểu đoàn này được tổ chức vào hôm nay, 4.4, giữa lúc căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, chỉ là sự trùng hợp.

Tuy nhiên, màn tái xuất của tiểu đoàn sau 8 năm vắng bóng cùng hình ảnh các binh sĩ mang đồ bảo hộ tại buổi lễ nhắc nhở công chúng về hậu quả tàn khốc của các loại vũ khí hóa học và sinh học mà CHDCND Triều Tiên được cho là đang sở hữu.

 Tiểu đoàn chiến tranh hóa học Mỹ đến Hàn Quốc
Các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Hóa học số 23 biểu diễn trong buổi lễ tại Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Theo AFP, Tiểu đoàn Hóa học số 23 sẽ trực thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 đóng tại căn cứ Camp Stanley ở thành phố Uijeongbu, phía bắc Seoul.

Tiểu đoàn gồm khoảng 250 binh sĩ này sẽ hỗ trợ phát hiện, khử độc và cung cấp trang thiết bị chống vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học cho lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.

Tiểu đoàn Hóa học số 23 từng đóng tại Hàn Quốc cho đến năm 2004, khi được rút về nước theo kế hoạch tái sắp xếp.

Việc triển khai tiểu đoàn chống vũ khí hủy diệt hàng loạt này là một phần kế hoạch tăng viện cho Sư đoàn Bộ binh số 2 và lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc.

Sơn Duân

>> Kịch bản kiểm soát vũ khí hạt nhân Triều Tiên của Mỹ
>> Triều Tiên di chuyển tên lửa ra bờ biển
>> Triều Tiên: Chiến tranh có thể nổ ra trong “hôm nay hoặc ngày mai”
>> Triều Tiên cấm dân Hàn Quốc vào khu công nghiệp Kaesong
>> Mỹ điều chiến hạm thứ hai đến khu vực bán đảo Triều Tiên
>> Triều Tiên tái khởi động cơ sở hạt nhân
>> Mỹ nhận định Triều Tiên chưa “động binh”
>> Tàu chiến Mỹ áp sát Triều Tiên
>> Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.