Triều Tiên di chuyển tên lửa ra bờ biển

04/04/2013 09:34 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên đã di chuyển một thứ giống với loại tên lửa tầm trung Musudan ra bờ biển phía đông, theo các nguồn tin tình báo Mỹ và Hàn Quốc của hãng Yonhap trong hôm nay, 4.4.

Hiện không rõ các tên lửa có được gắn đầu đạn hoặc CHDCND Triều Tiên có kế hoạch bắn chúng hay không, hoặc chỉ trưng bày nhằm biểu dương lực lượng, theo một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc.

“Giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã nắm bắt được những dấu hiệu cho thấy CHDCND Triều Tiên đã di chuyển một vật thể có hình dạng giống tên lửa tầm trung ra bờ biển”, nguồn tin tiết lộ.

Triều Tiên di chuyển tên lửa ra bờ biển
Tên lửa Musudan được giới thiệu trong một buổi diễu binh ở Bình Nhưỡng vào tháng 10.2010 - Ảnh: Reuters/KCNA

Tên lửa Mussudan được cho là có tầm bắn 3.000 km hoặc xa hơn, có thể bắn đến Hàn Quốc và Nhật hoặc thậm chí cả đảo Guam.

CHDCND Triều Tiên được tin là chưa tiến hành thử loại tên lửa tầm trung này, theo đa số các chuyên gia độc lập.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối bình luận tin tức mới nhất này, theo Reuters.

CHDCND Triều Tiên đã đe dọa tấn công hạt nhân Mỹ và tấn công tên lửa nhắm vào các căn cứ ở Thái Bình Dương, bao gồm đảo Guam. Những lời đe dọa liên tiếp được đưa ra sau khi Liên Hiệp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt mới vì vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng vào tháng 2.

Hôm 3.4, Mỹ thông báo nước này sẽ gửi hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD đến đảo Guam nhằm đối phó với mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.

Tên lửa của CHDCND Triều Tiên được di chuyển ra bờ biển bằng tàu lửa song hãng Yonhap không cho biết nó đã được đưa đến bãi phóng hay chưa.

CHDCND Triều Tiên có một bãi phóng tên lửa tại bờ biển đông bắc, vốn được sử dụng trong các vụ phóng tên lửa tầm xa trước đây.

Tờ Asahi Shimbun của Nhật cũng đăng tải một bài tường thuật tương tự về việc di chuyển tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Hãng Yonhap dẫn nguồn tin tình báo cho biết CHDCND Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa vào ngày 15.4, ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Sơn Duân

>> Triều Tiên: Chiến tranh có thể nổ ra trong “hôm nay hoặc ngày mai”
>> Hàn Quốc có thể dùng vũ lực để giải cứu công dân ở Triều Tiên
>> Triều Tiên cấm dân Hàn Quốc vào khu công nghiệp Kaesong
>> Mỹ điều chiến hạm thứ hai đến khu vực bán đảo Triều Tiên
>> Trung Quốc điều quân sát biên giới Triều Tiên
>> Triều Tiên tuyên bố tái khởi động lò phản ứng hạt nhân
>> Mỹ nhận định Triều Tiên chưa “động binh”
>> Tàu chiến Mỹ áp sát Triều Tiên
>> Triều Tiên quyết phát triển vũ khí hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.