Tiểu thương ở Sim Lim Square bất bình với gian hàng lừa đảo MobileAir

06/11/2014 15:40 GMT+7

(TNO) Theo ghi nhận của Thanh Niên Online , chiều nay 6.11, gian hàng lừa đảo MobileAir tại Sim Lim Square (Singapore) vẫn tiếp tục đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp trước sức ép của người dân bản địa.

>> Một người Singapore kêu gọi quyên tiền mua iPhone 6 cho du khách Việt ‘bị lừa’
>> Du khách Việt từ chối nhận tiền quyên góp trên 10.000 USD

 Mobile Air  1
Mặc dù gian hàng MobileAir này vẫn đang đóng cửa, những vẫn có khá đông người đứng bàn tán xung quanh

Rất nhiều người khi đi qua đã nhận ra gian hàng lừa tiền của một khách du lịch Việt Nam khi anh mua chiếc Iphone 6 tại đây. Các phương tiện thông tin đại chúng Singapore cũng dành nhiều sự chú ý cho vụ việc.

Mặc dù gian hàng này đã đóng cửa, nhưng vẫn có khá đông người đứng bàn tán xung quanh. Một số người do quá bức xúc thậm chí còn để lại một chiếc áo in dòng chữ có ý nghĩa tục tĩu ngay trước cửa gian hàng Mobile Air.

Phần lớn người đi ngang qua gian hàng này đều dừng lại, ngó vào của hàng qua lớp kính hay chụp lại ảnh.

Một chủ cửa hàng bán lẻ điện thoại ở tầng một của Sim Lim Square nói với PV Thanh Niên Online: “Như bạn thấy đấy, việc kinh doanh của chúng tôi bị ảnh hưởng khá nhiều từ vụ việc kia. Từ sáng tới giờ, khách vắng hơn so với mọi ngày”.

Tiểu thương này cũng nói rằng đây không phải lần đầu Mobile Air làm vậy và cửa hàng kiểu đó “tốt nhất nên đóng cửa luôn đi, không cần phải nhẹ tay”.

 Mobile Air 2
Rất nhiều người dừng lại bàn tán khi đi qua gian hàng Mobile Air

Một nhân viên bán hàng ở cửa hàng đối diện Mobile Air cho hay, kiểu làm ăn lừa đảo của gian hàng này không phải là hiếm ở Sim Lim Square. Nhiều cửa hàng đã bị người dân bản địa cho vào “danh sách đen”, tránh không bao giờ đến. Tuy nhiên, với khách du lịch, việc phân biệt các cửa hàng này lại khá khó.

Anh Erik Ting (40 tuổi, người dân sống gần Sim Lim Square) cho biết những kiểu lừa đảo như vậy đã “hoành hành” ở Sim Lim Square khoảng 20 năm. “Tôi nghĩ không thể đánh đồng tất cả các gian hàng ở Sim Lim Square, nhưng ít nhất khi mua hàng ở đây, bạn nên biết của hàng nào không nên vào”.

Erik vừa nói vừa chỉ vào chiếc điện thoại của anh: “Tôi cũng vừa đọc thông tin về anh bạn Việt Nam này cách đây 5 phút, anh ấy chỉ nhận 550 SGD còn thiếu dù mọi người đã quyên góp tới hơn 20.000 SGD. Tôi thấy rất buồn vì một người tốt như vậy lại bị lừa ở chính đất nước của tôi”.

“Thực sự tôi nghĩ cộng đồng mạng và chính quyền Singapore làm vậy (buộc phải tạm đóng cửa - PV) là không hề nặng tay với gian hàng kia, cần phải gửi tới những kẻ gian thương một thông điệp mạnh mẽ như vậy để tình trạng này không còn tái diễn”, anh Erik cho biết thêm.

Mobile Air 3
Chiếc áo in chữ có ý nghĩa tục tĩu được để trước gian hàng MobileAir hiện vẫn đang đóng cửa

Mobile Air  4
Nhiều mặt hàng ở Sim Slim Square không niêm yết giá, hoặc giá được ghi và dán thủ công

Mobile Air 5
Tầng 1 và 2 của khu thương mại này được cho là có nhiều gian hàng “đen” mà du khách nên tránh

Bài, ảnh: Minh Hoàng

>> Yêu cầu Malaysia xử lý nghiêm vụ 'nữ du khách Việt bị hiếp dâm tập thể
>> Nữ du khách Việt bị hiếp dâm tập thể tại Malaysia: Cảnh báo khách tự túc
>> Một du khách Việt được cho là mất tích ở Nepal đang ở Philippines
>> Vụ Du khách Việt bị hải quan Thái Lan sỉ nhục: Xử lý vụ việc đến cùng
>> Du khách Việt bị hải quan Thái Lan sỉ nhục
>> Du khách Việt kẹt lũ ở Trung Quốc kể về chuyến hành trình nguy hiểm
>> Một du khách Việt bị đâm chết ở Malaysia
>> Hàng trăm du khách Việt bị bỏ rơi ở Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.