Một du khách Việt bị đâm chết ở Malaysia

06/07/2013 20:50 GMT+7

(TNO) Báo New Straits Times của Malaysia ngày 6.7 đưa tin một hướng dẫn viên du lịch bản địa đã bị bắt giữ để hỗ trợ các cuộc điều tra về vụ một du khách người Việt bị sát hại tại Kuala Lumpur.

(TNO) Báo New Straits Times của Malaysia ngày 6.7 đưa tin một hướng dẫn viên du lịch bản địa đã bị bắt giữ để hỗ trợ các cuộc điều tra về vụ một du khách người Việt bị sát hại tại Kuala Lumpur.

Nạn nhân 23 tuổi không rõ danh tính được tìm thấy bị đâm chết dưới cầu thang tầng 1 của một khách sạn ở Cheras, ngoại ô Kuala Lumpur, vào khoảng 5 giờ 30 sáng 6.7.

Người đàn ông Việt đến Kuala Lumpur vào tối 3.7 bằng thị thực thăm viếng xã hội.

Vào lúc bị bắt giữ, nghi can 44 tuổi, vốn bị nhiều vết thương trên người, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.

Cảnh sát đã thu giữ 2 con dao, được cho là hung khí gây án, từ hiện trường vụ giết người và căn phòng khách sạn.

Cảnh sát trưởng Cheras Mohan Singh Tara Singh cho biết cả nghi can lẫn nạn nhân đã nhận một phòng trên tầng 4 của khách sạn được nửa ngày hôm 5.7.

Ông nói các cuộc điều tra ban đầu cho thấy 2 người đã cãi vã trước khi du khách Việt bị phát hiện chết vì những vết dao đâm.

Ban đầu, họ được nhìn thấy cãi nhau trên tầng 4 trước khi kéo nhau xuống tầng 1 để tiếp tục “đấu võ mồm”. “Thi thể "không một mảnh vải che thân" của người đàn ông Việt sau đó được phát hiện dưới cầu thang tầng 1”, ông Singh nói.

Cảnh sát trưởng Cheras cho biết thi thể du khách xấu số đã được đưa đến Trung tâm Y khoa Đại học Kebangsaan Malaysia để tiến hành khám nghiệm.

Trùng Quang

>> Một xướng ngôn viên người Việt bị giết
>> Một người Việt bị giết tại Anh
>> Vụ người Việt chết ở Bangkok: Băng nhóm thanh toán lẫn nhau
>> Vụ người Việt bị chặt xác ở Bangkok: Hung thủ khai giết người để tự vệ
>> Vụ người Việt bị chặt xác ở Bangkok: Bắt được các nghi can giết người
>> Bắt thêm 4 nghi can giết người Việt ở Bangkok
>> Vẫn còn một nghi can trong vụ giết người Việt chặt xác ở Bangkok
>> Vụ "người Việt bị chặt xác ở Bangkok": Nạn nhân chi tiền tháng cho cảnh sát?
>> Triển lãm ảnh 3D đường phố ở Bangkok

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.