Bắt cóc người qua casino đòi tiền chuộc

25/09/2014 03:00 GMT+7

Ngày 24.9, TAND TX.Bến Cát (Bình Dương) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 7 bị cáo trong đường dây đưa người đi casino về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 24.9, TAND TX.Bến Cát (Bình Dương) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 7 bị cáo trong đường dây đưa người đi casino về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Oanh tại phiên tòa - Ảnh: Đỗ Trường

Theo cáo trạng của Viện KSND TX.Bến Cát, các bị cáo Nguyễn Xuân Cường (23 tuổi), Hồng Minh Trung (24 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Nguyên (16 tuổi), Nguyễn Thị Như Linh (16 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) là người không nghề nghiệp, nhiều lần sang

Campuchia đánh bạc. Từ tháng 12.2012 đến tháng 3.2013, các bị cáo quen biết với Phan Thị Kim Oanh (40 tuổi), Võ Văn Lắm (31 tuổi, cùng ngụ H.Bến Cầu, Tây Ninh). Oanh và Lắm chuyên dẫn dắt các con bạc qua Campuchia đánh bạc, cầm cố tài sản và cho vay tiền tại các sòng bạc. Tháng 3.2013, Cường, Trung, Nguyên, Linh và Tô Hồng Th. (15 tuổi, ngụ Bến Cát, Bình Dương) đến nhà nghỉ Lý Tưởng ở TX.Bến Cát thuê phòng nghỉ. Do không có tiền tiêu xài, Th. bàn với Cường, Trung, Nguyên và Linh lập kế hoạch tìm người rồi dụ dỗ đưa qua Campuchia để chiếm đoạt tiền của gia đình họ. Th. nói sẽ lừa bạn là T.N.X.A (15 tuổi, học sinh một trường cấp 2 ở TX.Bến Cát) đi chơi để đồng bọn chở qua casino ở Campuchia làm con tin, buộc gia đình A. phải mang tiền đến chuộc.

Trung và Cường đến nhà Oanh ở ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu) nhờ Oanh giúp sức. Sau đó, Th. gọi điện thoại rủ A. đi chơi, còn Trung, Cường gọi điện thoại cho Oanh điều xe taxi đến TX.Bến Cát để đón các đối tượng. Sáng sớm 20.3.2013, Th., Nguyên, Linh và A. được tài xế taxi do Oanh điều đến chở tới cửa khẩu Mộc Bài. A. phản ứng thì Th. nói đi Tây Ninh chơi đến trưa sẽ về. Khi đến cửa khẩu, Oanh gọi Lắm đưa các đối tượng trong đó có A. qua Campuchia. Sau đó, Cường và Trung tiếp tục điện cho Oanh nói điều thêm một taxi khác chở 2 bị cáo đi từ Bến Cát qua Campuchia, trên đường đi cả hai rủ thêm em N.T.H.G (17 tuổi, ngụ Bến Cát) cùng đi.

Tại Campuchia, Lắm thuê nhà nghỉ cho Th., Nguyên, Linh và A. ở phòng 201, còn Cường, Trung và G. ở phòng 202. Cường, Trung thay nhau canh giữ A. với sự hỗ trợ của Th., Linh, Nguyên. Ngày 21.3.2013, Lắm buộc A. đưa số điện thoại của người thân để Lắm gọi về yêu cầu mẹ A. phải mang 62 triệu đồng sang Campuchia chuộc con; đồng thời buộc A. phải gọi điện về nói gia đình mang tiền qua chuộc người vì đánh bài thua bị giữ ở casino. Ngày 23.3.2013, gia đình A. mang 42 triệu đồng đến cửa khẩu Mộc Bài giao cho các bị cáo thông qua một người chạy xe ôm. Sau đó, Lắm chở A. từ

Campuchia về Mộc Bài giao cho gia đình A. Số tiền chiếm đoạt được Lắm đưa nhóm của Th. 2,5 triệu đồng, còn lại giao cho Oanh. Oanh chia cho Trung, Cường 12 triệu đồng, Lắm 5,5 triệu đồng, số còn lại chiếm hưởng.

Tại phiên tòa, Oanh liên tục quanh co, chối tội. Oanh chỉ thừa nhận là người cho vay tiền ở casino chứ không tham gia vào vụ việc của các bị cáo. Trong khi đó, các bị cáo, người bị hại, người làm chứng và tài xế taxi đều nhiều lần khai Oanh đã điều xe chở người và chiếm đoạt số tiền. Tòa tuyên phạt bị cáo Oanh, Trung, Cường mỗi bị cáo lãnh 6 năm tù; Lắm 5 năm 6 tháng tù; Nguyên 3 năm tù và Linh 2 năm 6 tháng tù giam. Riêng Th. do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không khởi tố bị can. Oanh được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi. Cường được tại ngoại để giám định sức khỏe chấp hành án phạt tù.

Đỗ Trường

>> Ba người Việt bắt cóc tống tiền, chặt ngón tay đồng hương ở Thái Lan
>> Kẻ bắt cóc con tin ‘đầu hàng’ sau 10 phút thuyết phục
>> Cảnh sát giao thông giải cứu bé trai 9 tuổi nghi bị bắt cóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.