Bắt nhóm dụ dỗ học sinh đi casino

28/06/2013 03:25 GMT+7

Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) vừa triệt phá băng nhóm dụ dỗ học sinh qua casino Campuchia sau đó bắt cóc đòi tiền chuộc, bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó đã khởi tố 1 “chủ sổ” cùng 2 “cò mồi”.

Bắt nhóm dụ dỗ học sinh đi casino
Từ trái qua gồm: Trung, Oanh, Cường tại cơ quan điều tra - Ảnh: Đỗ Trường

Ngày 27.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cát cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ hành vi bắt cóc nhằm cưỡng đoạt tài sản, đối với: Phan Thị Kim Oanh (39 tuổi, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh), Hồ Minh Trung (23 tuổi, ngụ Bến Cát, Bình Dương), Nguyễn Xuân Cường (22 tuổi, ngụ Dầu Tiếng, Bình Dương). Cơ quan điều tra cũng xem xét trách nhiệm đối với T.H.Thắm (14 tuổi), N.T.N.Linh (15 tuổi, cùng ngụ Bến Cát, Bình Dương) và N.T.M.Nguyên (15 tuổi, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương).

Theo điều tra, các đối tượng Cường, Trung, Thắm, Linh, Nguyên là những thanh thiếu niên hư hỏng, ăn chơi lêu lổng. Trước khi bị công an bắt giữ, Linh và Thắm từng là học sinh, do ăn chơi đua đòi nên đã nghỉ học. Các đối tượng này thường xuyên đi qua Campuchia đánh bạc; khi hết tiền thì gọi điện thoại về cho cha mẹ, dàn cảnh là đã thua bạc phải thế thân ở sòng bạc Campuchia, buộc gia đình phải mang tiền qua chuộc. Nhận được tiền, các đối tượng cùng với Phan Thị Kim Oanh (một “chủ sổ” chuyên cho vay nặng lãi ở các sòng bạc Campuchia), chia nhau tiêu xài. Sau nhiều lần lừa gạt gia đình và bị gia đình cương quyết "bỏ", Cường, Trung, Thắm, Linh, Nguyên lại bàn bạc với nhau quay qua dụ dỗ, lừa gạt những người bạn học để đưa qua casino.

Trong số những nạn nhân của các đối tượng này, có em G. và A. (Báo Thanh Niên đã nêu trong loạt bài Casino đại náo làng quê) là những học sinh của Trường Lê Quý Đôn. Cụ thể, ngày 28.3.2013, Cường, Trung, Thắm, Linh, Nguyên dụ dỗ em A. (ở thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát) đi qua Campuchia chơi. Trước khi đi, các đối tượng điện thoại cho Phan Thị Kim Oanh bàn kế hoạch và được Oanh đồng ý. Tại cửa khẩu, A. cùng với những đối tượng này được đưa qua biên giới bằng xe ôm. Sau đó, A. được đưa đến một khu phòng trọ và giam lỏng. Tại đây, các đối tượng tra khảo A. để lấy số điện thoại của gia đình, rồi gọi về nhà yêu cầu mang tiền sang Campuchia chuộc. Khi lấy được 43 triệu đồng, Oanh giữ 50%, còn lại chia cho Cường, Trung, Thắm, Linh, Nguyên.

Đỗ Trường

>> Casino đại náo làng quê
>> Casino đại náo làng quê - Kỳ 2: Dàn cảnh tống tiền... gia đình
>> Casino đại náo làng quê - Kỳ 3: Ngày nào cũng có chuộc người
>> Casino đại náo làng quê - Kỳ 4: Trắng tay xứ người 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.