Vụ giải cứu con tin ở Hà Nội: Kẻ gây án đã lên Lào Cai mua súng, dao để đi cướp

18/09/2014 02:00 GMT+7

Hôm qua 17.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) cho biết đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thanh Bình.

Cán bộ điều tra lấy lời khai của Bình - Ảnh: Nam Anh
Cán bộ điều tra lấy lời khai của Bình - Ảnh: Nam Anh 

Hiện cơ quan công an cũng yêu cầu bà Đỗ Thị Ánh Hồng (48 tuổi, chủ nhà 401 khu tập thể Thanh Xuân Bắc) đi giám định thương tích trên cơ thể. Đây sẽ là căn cứ để xem xét khởi tố Bình về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Cũng liên quan tới vụ khống chế con tin, đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cho hay: sau khi Bình bị khống chế và đưa về trụ sở công an, lực lượng chức năng đã khẩn trương khám xét nơi ở trọ của Bình ở Q.Long Biên (TP.Hà Nội). Tại đây, ngoài con dao dùng gây án, các cán bộ điều tra còn phát hiện, thu giữ 1 súng bắn đạn bi, 108 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 côn 3 khúc. Tập trung đấu tranh khai thác, ban đầu Bình khai nhận sau khi cầm theo 4 triệu đồng và bỏ nhà lên Hà Nội, Bình tiếp tục bắt xe lên Lào Cai để tìm mua súng, đạn, dao nhọn, bình xịt hơi cay… với mục đích mang về Hà Nội đi cướp tài sản, lấy tiền trả nợ, ăn tiêu. Để thực hiện ý đồ này, Bình đã cất công bỏ thời gian đi tới nhiều khu vực dân cư, tìm những gia đình sơ hở. Trong số những khu dân cư được Bình đặc biệt chú ý, có khu tập thể Thanh Xuân Bắc.

Bình cũng khai nhận đã tới quan sát, tìm hiểu sinh hoạt của các gia đình tại dãy nhà E6 từ ngày 30.8. Sở dĩ Bình để ý dãy nhà này vì dãy nhà E6 liền kề với dãy nhà E7. Mà trước đó, vào hồi tháng 3, Bình từng đưa vợ mình lên Hà Nội sinh con và trong quãng thời gian này, Bình ở lại nhà dì mình là bà Trần Thị Bé (ngụ tại dãy nhà E7, tập thể Thanh Xuân Bắc).

Cũng tại trụ sở công an, Bình khai nhận do lâm vào cảnh nợ nần, nhiều năm liền chỉ được làm bảo vệ tại Công ty kho vận Đá Bạc mà không được làm công nhân kỹ thuật, khiến Bình đâm ra chán nản, tự ti với chính bản thân. Sau rất nhiều lần suy nghĩ, Bình quyết định xin nghỉ việc tại Công ty kho vận Đá Bạc và nói với gia đình lên Hà Nội tìm việc mới. Tuy nhiên, khi lên tới Hà Nội, Bình lại nảy sinh ý tưởng đi mua hung khí cướp tài sản. Theo đại tá Giáp, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Bình.  

Hà An

>> Vì sao kẻ bắt cóc yêu cầu báo mạng gỡ bài?
>> Kẻ bắt cóc con tin ‘đầu hàng’ sau 10 phút thuyết phục
>> Kẻ bắt cóc con tin yêu cầu báo chí phải gỡ tin, bài
>> Cảnh sát giao thông giải cứu bé trai 9 tuổi nghi bị bắt cóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.