Quảng Ninh liên lạc được 100% tàu xa bờ tránh bão Kalmeagi

16/09/2014 14:15 GMT+7

(TNO) Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Quảng Ninh, đến trưa nay, 16.9, 100% tàu đánh bắt xa bờ đã được kêu gọi vào nơi tránh trú bão số 3 Kalmeagi an toàn.

(TNO) Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Quảng Ninh, đến trưa nay, 16.9, 100% tàu đánh bắt xa bờ đã được kêu gọi vào nơi tránh trú bão Kalmeagi (bão số 3) an toàn.

>> Lũ lên do ảnh hưởng bão số 3
>> Khoảng 9 - 12 giờ đêm nay, bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng
>> Bão số 3 đổ bộ từ Quảng Ninh đến Hải Phòng: Cơn bão diễn biến phức tạp 'chưa từng có

Hiện tại, 8.482 tàu công suất dưới 90 CV đánh bắt ven bờ đang tiếp tục về điểm neo đậu theo quy định.

Toàn tỉnh có 500 tàu du lịch đã ngừng hoạt động trở về các điểm tránh bão.

Tỉnh Quảng Ninh có khoảng 7.600 lồng bè đang được người dân khẩn trương chằng chống đảm bảo an toàn cho tài sản, đồng thời chuẩn bị di dời lên bờ.

Quảng Ninh phòng chống bão số 3 Kalmeagi
Nhân viên một nhà hàng trên đường Hạ Long, TP Hạ Long gia cố lại biển quảng cáo trước bão số 3 - Ảnh: Thúy Hằng

Đầu giờ sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp nhanh triển khai các phương án đối phó với bão số 3 Kalmeagi. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo những nơi có nhà yếu phải di dân tại chỗ, bảo vệ những cột ăng ten để đảm bảo thông tin thông suốt. Kiên quyết phải di dân bằng được ra khỏi những khu vực nguy hiểm như các lồng bè trên biển, khu vực dễ sạt lở.

Ngay sau cuộc họp, các đoàn kiểm tra do lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành đã có mặt tại các điểm xung yếu, dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của bão số 3 là huyện đảo Vân Đồn, các bãi thải than khu vực Mông Dương (Cẩm Phả), huyện Tiên Yên, Hải Hà…

Tính đến 12 giờ trưa nay, tại huyện đảo Vân Đồn, trời bắt đầu có mưa, gió nhẹ.

Tại TP Hạ Long, trời bắt đầu có gió.

Tại huyện đảo Cô Tô đã có mưa, gió mạnh dần lên, biển động.

Đến nay đã có khoảng 350 tàu, thuyền, mảng, bè các loại vào vùng tránh trú an toàn.

Hiện tại đảo Cô Tô còn 6 du khách, đây là số du khách ra đảo từ chiều 15.9 và có nguyện vọng ở lại đảo.

 Quảng Ninh phòng chống bão số 3 Kalmeagi
Người dân phường Bãi Cháy, TP Hạ Long dùng bao cát chắn lên mái nhà tránh bão số 3 - Ảnh: Thúy Hằng
Quảng Ninh phòng chống bão số 3 Kalmeagi
Nhân viên Công ty môi trường đô thị Hạ Long cắt tỉa cây xanh trên đường phố - Ảnh: Thúy Hằng
Quảng Ninh phòng chống bão số 3 Kalmeagi
Gia cố lại các biển quảng cáo trước bão - Ảnh: Thúy Hằng
Quảng Ninh phòng chống bão số 3 Kalmeagi
Toàn bộ tàu du lịch tại cảng tàu du lịch Bãi Cháy đã di dời vào âu tàu Công ty đóng tàu Hạ Long - Ảnh: Thúy Hằng
Quảng Ninh phòng chống bão số 3 Kalmeagi
Lực lượng chức năng kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tránh bão tại khu vực đường bao biển, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long - Ảnh: Thúy Hằng
Quảng Ninh phòng chống bão số 3 Kalmeagi
Các tàu đánh bắt ven bờ neo đậu tại trước chợ Hạ Long - Ảnh: Thúy Hằng
Quảng Ninh phòng chống bão số 3 Kalmeagi
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo phải kiên quyết di dời người dân tại các lồng bè trên biển Vân Đồn lên bờ ngay trong chiều nay - Ảnh: Hoàng Nguyễn

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.