Lở đất ở Trung Quốc, 7 người chết, 20 người mất tích

28/08/2014 18:25 GMT+7

(TNO) Truyền thông Trung Quốc ngày 28.8 đưa tin 7 người thiệt mạng và 20 người khác mất tích trong một trận lở đất ở miền tây nam nước này.

(TNO) Truyền thông Trung Quốc ngày 28.8 đưa tin 7 người thiệt mạng và 20 người khác mất tích trong một trận lở đất ở miền tây nam nước này.


Lực lượng cứu hộ tìm người sống sót trong đống đổ nát - Ảnh: AFP

Vụ lở đất đã nhấn chìm một ngôi làng gần thị xã Phúc Tuyền thuộc tỉnh Quý Châu, theo hãng tin Tân Hoa xã.

Mưa lớn đã gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát.

Tổng cộng 77 ngôi nhà đã bị chôn vùi trong thảm họa tối 27.8. Nhà chức trách xác nhận 7 người đã thiệt mạng và 20 người khác chưa được tìm thấy.

Quý Châu là một trong những tỉnh nghèo nhất của Trung Quốc, nổi tiếng về địa hình đồi núi và thời tiết ẩm ướt.

Khai khoáng là một trong những ngành then chốt của Quý Châu nhưng tình trạng xói mòn đất ở đây thuộc loại tồi tệ nhất nước, với khoảng 42% diện tích của tỉnh bị ảnh hưởng, theo một cuộc khảo sát chính thức cấp quốc gia hồi năm 2009.

Quý Châu nằm gần Vân Nam, nơi đầu tháng này chứng kiến một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter khiến hơn 600 người chết.

Trùng Quang

>> 70 người thiệt mạng trong vụ lở đất ở Nhật
>> Thủ tướng Nhật bị chỉ trích vì vụ lở đất
>> Lũ quét, sạt lở đất gia tăng về cường độ
>> Lở đất ở Nhật Bản, ít nhất 27 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.