70 người thiệt mạng trong vụ lở đất ở Nhật

27/08/2014 12:35 GMT+7

(TNO) Một tuần sau vụ lở đất nghiêm trọng ở thành phố Hiroshima (Nhật Bản), số người chết được xác nhận trong thảm họa này lên đến 70 người vào ngày 27.8, và vẫn còn 18 người mất tích, theo hãng tin AFP.

Hy vọng tìm được những người sống sót còn rất ít, và con số thiệt mạng cuối cùng trong thảm họa này sẽ còn thay đổi.

Thành phố Hiroshima đã phải hứng chịu vụ lở đất vào sáng 20.8. Hàng chục ngôi nhà đã bị chôn vùi hoặc cuốn đi khi hàng tấn đất đá và những mảnh vỡ vụn khác ùa vào những khu định cư với tốc độ 40 km/giờ.

Vào giai đoạn cao điểm, hơn 3.000 cảnh sát, lính cứu hỏa và binh sĩ đã được huy động cho chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ.

Theo thống kê, trong số những người mất tích có một cặp vợ chồng mới cưới, và họ đang chờ đợi đứa con đầu tiên của mình. Họ chỉ mới dọn đến nhà mới một tháng trước khi thảm họa xảy ra.

Mưa lớn tiếp tục xảy ra tại khu vực trên kể từ sau thảm họa ngày 20.8, ảnh hưởng nhiều đến công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Trùng Quang

>> Thủ tướng Nhật bị chỉ trích vì vụ lở đất
>> Lở đất ở Nhật Bản, ít nhất 27 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.