Triển lãm ảnh Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo Việt Nam

10/08/2014 14:45 GMT+7

(TNO) Từ ngày 10 đến 16.8, tại Nhà văn hóa Thanh Niên (TP.HCM) sẽ diễn ra Triển lãm ảnh Hoàng Sa - Trường Sa, biển đảo Việt Nam do nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tổ chức.

(TNO) Sáng 10.8, Triển lãm ảnh Hoàng Sa - Trường Sa, biển đảo Việt Nam của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tổ chức khai mạc tại Nhà văn hóa Thanh Niên (TP.HCM).

 
Các bức ảnh được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: Trung Hiếu

Triển lãm gồm 200 bức ảnh được chọn ra từ 1.000 bức ảnh mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á chụp ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và được in thành sách gồm nhiều chủ đề về biển đảo.

Đặc biệt những bức ảnh về lực lượng ngư dân, kiểm ngư và cảnh sát biển chụp ở Hoàng Sa được Nguyễn Á thực hiện tại thời điểm Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển Việt Nam.

Nguyễn Á là nghệ sĩ nhiếp ảnh tự do duy nhất hai lần có mặt ở Hoàng Sa trong giai đoạn này.


Nghệ sĩ Nguyễn Á tại buổi triển lãm - Ảnh: Trung Hiếu

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á cho biết dự án ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa được ông ấp ủ từ năm 2010, khi anh tham gia trong đoàn công tác thăm các nhà giàn DK1. Để có được bộ ảnh ưng ý, anh đã phải nhiều lần ra thăm Trường Sa.

Với Hoàng Sa, sau khi nghe tin Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển Việt Nam, anh đã lập tức liên lạc để xin ra Hoàng Sa. Nguyễn Á đã hai lần ra Hoàng Sa với tổng thời gian gần 1 tháng.

“Những ngày đầu ra Hoàng Sa, chứng kiến cảnh tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam, thực sự tôi rất sợ. Nhưng rồi nỗi sợ hãi đó nhanh chóng qua đi khi chứng kiến cảnh các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư bất chấp hiểm nguy về tính mạng để kiên cường giữ biển”, nghệ sĩ Nguyễn Á nói.

Có mặt tại buổi triển lãm, thuyền trưởng tàu kiểm ngư 628 Hoàng Văn Lâm cho biết rất xúc động khi chứng kiến lại những hình ảnh về các tàu Việt Nam chống chọi với tàu Trung Quốc, trong đó có tàu 628.

“Tôi đã có hơn 2.000 ngày bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa. Chúng tôi sẽ không bao giờ lùi bước trước kẻ thù trên biển để bảo vệ chủ quyền biển đảo mà cha ông ta đã đổ biết bao xương máu giành giữ”, thuyền trưởng Lâm nói.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 16.8.


Khai mạc triển lãm - Ảnh: Diệp Đức Minh

 
Nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tham dự triển lãm - Ảnh: Diệp Đức Minh

 
Sách ảnh Hoàng Sa - Trường Sa, Biển đảo Việt Nam - Ảnh: Diệp Đức Minh

 
Tác giả ký tặng sách - Ảnh: Diệp Đức Minh

 

 
Tham quan triển lãm - Ảnh: Diệp Đức Minh

Trung Hiếu - Diệp Đức Minh

>> Nhà báo Pháp nặng lòng với Hoàng Sa, Trường Sa
>> Trung Quốc âm thầm lên kế hoạch xây hải đăng trái phép ở Hoàng Sa
>> Đang xác minh thông tin TQ đã khảo sát đo đạc tại Hoàng Sa
>> Lần đầu trưng bầy một số hiện vật về quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
>> Ra mắt CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu
>> Mọi hoạt động của TQ tại Hoàng Sa, Trường Sa đều là bất hợp pháp và vô giá trị
>> Nhiếp ảnh gia Nhật gửi thông điệp về sự thật Hoàng Sa
>> Trung Quốc tiến hành giám sát môi trường phi pháp ở Hoàng Sa
>> Tiếp tục trao tủ đông cho tàu làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa
>> Thanh niên, sinh viên kiều bào tri ân hùng binh Hoàng Sa
>> Thanh niên kiều bào dâng hương Tượng đài Hải đội Hoàng Sa
>> Chiếu phim về Hoàng Sa – Trường Sa cho thiếu nhi
>> Những hình ảnh 'độc' tại triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.