Ukraine: Sân bay ở Crimea vẫn hoạt động bình thường

28/02/2014 12:30 GMT+7

(TNO) Hãng tin AFP cho biết sân bay tại thủ phủ Simferopol (Crimea, Ukraine) vẫn hoạt động bình thường vào ngày 28.2.

(TNO) Hãng tin AFP cho biết sân bay tại thủ phủ Simferopol (Crimea, Ukraine) vẫn hoạt động bình thường vào ngày 28.2. Trước đó, hãng tin này đã đưa tin cho biết khoảng 50 người đàn ông có vũ trang đang chiếm giữ sân bay.

Hành khách vẫn vào sân bay và làm thủ lên máy bay bình thường vào ngày 28.2, một phóng viên AFP có mặt tại hiện trường cho biết.

Tuy nhiên, hàng chục người đàn ông có vũ trang vẫn đang được nhìn thấy bên ngoài sân bay này, nhưng họ không chịu trả lời phóng viên về việc họ từ đâu đến, theo AFP.

AFP liên lạc với cơ quan thông tin của sân bay và các nhân viên này cho biết sân bay vẫn hoạt động bình thường.

AFP dẫn lời lại hãng tin Interfax (Nga), văn phòng ở Ukraine, cho biết khoảng 50 người đàn ông vũ trang cầm cờ Nga đã chiếm sân bay vào rạng sáng ngày 28.2, một ngày sau khi các tay súng kiểm soát các tòa nhà chính quyền Crimea.

Cũng trong ngày 28.2, một nhóm hàng chục người đàn ông khác (không có vũ trang) đứng ngay bên ngoài khu vực lối vào sân bay ở Simferopol, tuyên bố với AFP rằng họ đứng đấy để giữ gìn trật tự.

“Chúng tôi chống lại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa dân tộc. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục đứng ngoài sân bay này”, một luật sư trẻ tên Dmitry cho AFP biết.

Đài Russia Today (Nga) ngày 28.2 dẫn lời ông Igor Stratilati, người phát ngôn của sân bay, cho biết có khoảng 50 người đàn ông đến sân bay tìm kiếm các binh sĩ không quân Ukraine.

Tuy nhiên, khi phát hiện không có sự hiện diện quân sự ở sân bay, họ đã xin lỗi và bỏ đi, ông Stratilati cho biết.

Dự kiến, đại diện của chính phủ lâm thời Ukraine sẽ bay đến Crimea trong ngày 28.2, theo AFP.

Khu tự trị Crimea nằm trên bán đảo Crimea, miền nam Ukraine, có dân số đa phần là người nói tiếng Nga.

Ngày 27.2, Quốc hội Crimea bỏ phiếu thông qua việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 25.5 tới để mở rộng sự tự trị, tách khỏi Ukraine.

AFP cho biết Crimea thuộc về Nga từ thế kỷ 18 cho đến năm 1954, khi đó Crimea được nhập về Ukraine (lúc đó thuộc Liên Xô) như một “món quà”. Ukraine tuyên bố độc lập sau sự đổ của Liên bang Xô viết.

Phúc Duy

>> Ukraine: Hàng chục người có vũ trang chiếm sân bay ở Crimea
>> Cựu tổng thống Ukraine đang nương náu ở Nga?
>> Ukraine: Trụ sở chính quyền khu tự trị Crimea bị chiếm giữ
>> Chính phủ lâm thời Ukraine ra mắt ở quảng trường Độc Lập
>> Ẩn họa ly khai, căng thẳng sắc tộc đe dọa Ukraine
>> Ukraine giải tán đội cảnh sát trấn áp người biểu tình
>> Ukraine ảnh hưởng như thế nào đến sức mạnh quân sự Nga?
>> Quốc hội Ukraine muốn đưa ông Yanukovych ra Tòa án Hình sự Quốc tế
>> Cảnh sát chống bạo động Ukraine quỳ gối xin lỗi người biểu tình
>> Cảnh báo nguy cơ tan rã Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.