Lũ ở Quảng Bình và bắc Tây Nguyên đang lên nhanh

16/10/2013 09:50 GMT+7

(TNO) Sáng 16.10, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây nguyên cho hay sau bão số 11 , các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam tiếp tục hứng chịu đợt lũ trong đêm 15.10. Hiện tại, lũ các sông ở Quảng Bình và bắc Tây Nguyên vẫn đang tiếp tục lên.

>> Bão tan hoang, lũ rình rập

 
Miền Trung tan hoang sau bão số 11

Trong 2 ngày 14 và 15.10, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, một số nơi mưa lớn hơn như Khe Sanh (Quảng Trị) 298 mm, Tà Lương (Thừa Thiên-Huế) 288 mm, Hiệp Đức 294 mm, Tam Kỳ 315 mm (Quảng Nam).

Hiện lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam đã đạt đỉnh và đang xuống. Trong đêm 15.10, các khu vực Tuyên Hóa, Đồng Hới, Kiến Giang, Đồng Tâm, Ba Đồn, Trường Sơn thuộc Quảng Bình có mưa lớn, lũ các sông ở Quảng Bình và bắc Tây Nguyên tiếp tục lên trong hôm nay 16.10.

Hiện 13/57 hồ chứa ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã đầy và qua tràn như hồ Tiên Lang, Minh Cầm, Trung Thuần (Quảng Bình), Phú Dụng (Quảng Trị), Hòa Mỹ (Thừa Thiên-Huế), Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam), Đắk Uy, Đắk Yên (Kon Tum), Biển Hồ, Tân Sơn (Gia Lai), Buôn Yong, Ea Kao (Đắk Lắk).

Trung tâm PCLB miền Trung - Tây nguyên cảnh báo các địa phương cần quan tâm đặc biệt 28 hồ chứa nhỏ có nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn như hồ Khối 7, Hương Lể, Trằm Bưởi, Khe Lau, Mụ Huyện, Trọt Giếng, Trọt Đâu Trọt Đen (Quảng Trị), Đồng Bào, Nam Giản (Thừa Thiên-Huế), Hố Trầu, An Long, Đá Vách (Quảng Nam), hồ Cây Khế, Tôn Dung, Ông Thơ, Hốc Cầy, Đá Bàn, Tân An, Phước Hòa, Đội 14 (Quảng Ngãi), Kim Sơn, Mỹ Đức, Đồng Quang, Chuối, Phú Khương, Đá Bàn, Giao Hội, Hóc Quăng (Bình Định).

Đối với hồ thủy điện lớn có 13/20 hồ gần đầy và xả tràn, lúc 5 giờ ngày 16.10 thủy điện Quảng Trị xả lũ 532 m3/s, A Lưới 254 m3/s, Bình Điền 60 m3/s, Hương Điền 381 m3/s, A Vương 33 m3/s, Đăk Mi 4A (201 m3/s), Sông Ba Hạ 100 m3/s.

Tại Tây nguyên, ngoài các thủy điện xả lũ nhỏ như Buôn Kuốp 143 m3/s, Buôn Tua Srah 27 m3/s, Srêpôk 3 (126 m3/s) thì có các thủy điện đang xả lũ cực lớn, như Yaly 5.125m3/s, PleiKrông 2.363 m3/s, Sê San3 (4.652 m3/s), ê San 4 (480 m3/s), Sê San 4A (4.745 m3/s).

Bên cạnh thương vong và thiệt hại về nhà cửa, thống kê sơ bộ các địa phương có 350 ha lúa, 3.824 ha hoa màu bị ngập úng hư hại, riêng tại Đà Nẵng bão làm gãy đổ 750 ha rừng kinh tế, gần 100 ha hoa màu, rừng phòng hộ, cây ăn quả, cuốn trôi 80 ha nuôi tôm cá nước ngọt.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bão số 11 làm 3 người chết, 6 người mất tích, 49 người bị thương
>> Sau Xangsane, Đà Nẵng lại tan hoang, xác xơ với bão số 11
>> Bão số 11 càn quét miền Trung: 2 người mất tích, 11 người bị thương
>> Đà Nẵng tan hoang sau khi bão số 11 quét qua
>> Tâm bão số 11 nằm trọn trong tỉnh Quảng Nam
>> Bão số 11 đang tàn phá miền Trung
>> Bão số 11 hung hãn đổ bộ vào đất liền
>> Tâm bão số 11 vào Quảng Trị - Quảng Nam
>> Bão số 11: Nhiều nơi tại Đà Nẵng chìm trong bóng tối trước giờ bão đổ bộ
>> Bão số 11: Đà Nẵng huy động 2.500 bộ đội sẵn sàng ứng phó
>> Bão số 11: Miền Trung sơ tán hơn 155.000 người tránh bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.