Tâm bão số 11 nằm trọn trong tỉnh Quảng Nam

15/10/2013 08:43 GMT+7

(TNO) Sáng nay 15.10, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo tiền phương đối phó bão số 11 đóng tại TP.Đà Nẵng, cho biết bão số 11 đang đi sâu vào đất liền.

Theo ông Hải, bão số 11 di chuyển rất bất ngờ. Nhiều dự đoán trước đó bão sẽ vào thẳng Đà Nẵng thì khi đổ bộ vào bờ cơn bão rẽ xuống hướng tây tây nam với tốc độ lúc nhanh, lúc chậm từ 10 - 19 km/giờ.

Bão số 11 đang suy yếu, lũ đang lên
Bão số 11 suy yếu tuy nhiên các địa phương ven biển vẫn có gió rất mạnh - Ảnh: Nguyễn Tú

“Tình hình đến thời điểm này gió mạnh đã qua, Lý Sơn gió giật mạnh cấp 11, Cồn Cỏ cấp 9, Khe Sanh cấp 10, Thuận An, Nam Đông cấp 9, Đà Nẵng, Tam Kỳ cấp 10, Hội An cấp 11…", ông Hải nói.

Theo báo cáo, từ 5 giờ sáng nay, một phần cơn bão đã đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam. Đến 7 giờ thì bão đã nằm trên bờ, vùng trung tâm bán kính chỉ 20 km nằm trọn trong tỉnh Quảng Nam (15,8 độ vĩ bắc).

Đến 8 giờ sáng bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vài tiếng nữa áp thấp sẽ di chuyển sang Lào.

Tuy nhiên, ông Hải cảnh báo vùng cơn bão tan ra và không khí lạnh tràn về nên Vịnh Bắc bộ vẫn có gió cấp 6, giật cấp 7. Khu vực miền Trung có gió cấp 7, giật cấp 8, trên đất liền từ Quảng Ngãi đến bắc Tây nguyên còn mưa lớn.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế và Nghệ An tiếp tục mưa và nước dâng do bão kết hợp với thủy triều nên gây ngập một số địa phương ven sông, biển.

* Theo báo cáo mới nhất tính đến 7 giờ ngày 15.10 của Ban chỉ đạo tiền phương đối phó bão số 11 đóng tại UBND TP.Đà Nẵng, từ 19 giờ ngày 13.10 đến 19 giờ ngày 14.10 các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa, phổ biến từ 10 - 30 mm, một số trạm có mưa lớn hơn là Nam Đông (Thừa Thiên-Huế), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Mỹ Chánh (Quảng Trị)…

Trong đêm qua đến sáng nay 15.10 các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to, một số trạm mưa lớn hơn là Nam Đông, Thượng Nhật, Tà Lương, A Lưới (Thừa Thiên-Huế), Đà Nẵng, Nông Sơn, Tam Kỳ (Quảng Nam) và Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Trong khi đó mực nước sông Bồ, sông Hương đang lên, ông Nguyễn Xuân Diện, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết nguyên nhân là do hồ thủy điện Bình Điền, Huơng Điền xả lũ với lưu lượng 1.400 m3/s do lũ về hồ với lưu lượng 2.100 m3/s.

Các sông khác ở Trung bộ và khu vực Tây nguyên biến đổi chậm, lúc 7 giờ ngày 15.10 mực nước Sông Bồ tại Phú Ốc 4,04 m, dưới báo động (BĐ) 3: 0,46 m, sông Hương tại Kim Long 2,28 m, trên BĐ2: 0,28 m, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 7,49 m, dưới BĐ2: 0,51 m, sông Thu Bồn tại Hội An 1,79 m, trên BĐ2: 0,29 m.

Trung tâm PCLB miền Trung - Tây nguyên dự báo mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực bắc Tây nguyên sẽ lên nhanh, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng đạt mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3; các sông khác ở Bình Định và khu vực bắc Tây nguyên có khả năng ở mức BĐ1 - BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguyễn Tú

>> Đà Nẵng tan hoang sau khi bão số 11 quét qua
>> Bão số 11 đang tàn phá miền Trung
>> Bão số 11 gây sạt lở khủng khiếp tại Hội An
>> Bão số 11 hung hãn đổ bộ vào đất liền
>> Tâm bão số 11 vào Quảng Trị - Quảng Nam
>> Bão số 11: Nhiều nơi tại Đà Nẵng chìm trong bóng tối trước giờ bão đổ bộ
>> Bão số 11 giật cấp 16, cách Quảng Trị - Quảng Ngãi 170 km
>> Bộ đội giúp dân ứng phó bão số 11
>> Bão số 11: Gió bão bắt đầu giật ở vùng biển Chân Mây
>> Bão số 11: Quảng Ngãi di dời dân ở các làng chài
>> Bão số 11: Đà Nẵng huy động 2.500 bộ đội sẵn sàng ứng phó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.