Bị suyễn có nên học ngành hóa học?

19/03/2013 17:23 GMT+7

* Em rất thích ngành hóa học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhưng em nghe nói học ngành này phải tiếp xúc với hóa chất độc hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Em còn bị bệnh suyễn và viêm mũi, vậy em có nên học ngành này không hoặc có học ngành nào khác về hóa không? (thaoboo309@yahoo.com)

* Em rất thích ngành hóa học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhưng em nghe nói học ngành này phải tiếp xúc với hóa chất độc hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Em còn bị bệnh suyễn và viêm mũi, vậy em có nên học ngành này không hoặc có học ngành nào khác về hóa không? (thaoboo309@yahoo.com)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM): Sinh viên ngành hóa bắt buộc phải tiếp xúc với hóa chất khi thực tập, cũng như khi đi làm sau khi tốt nghiệp. Nếu không biết cách tự kiểm soát và phòng vệ, người làm việc trong môi trường này sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Trường hợp em đang bị suyễn, viêm mũi thì tôi nghĩ không nên trực tiếp học ngành này.

Tuy nhiên, nếu yêu thích ngành hóa em vẫn có thể chọn một số ngành liên quan như hóa thực phẩm, lọc hóa dầu, hóa dược phẩm… ở các trường khác. Trường ĐH Khoa học tự nhiên chỉ đào tạo ngành hóa tổng quát, không đào tạo hóa ứng dụng.

* Em dự định thi ngành sinh học Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho em hỏi ngành này có những chuyên ngành nào, khi nào sẽ phân ngành và điều kiện để được học chuyên ngành vi sinh sinh hóa ra sao? Chỉ tiêu ngành này năm nay bao nhiêu, điểm chuẩn năm trước thế nào? (longhuy4118@yahoo.com)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM): Ngành sinh học có các chuyên ngành gồm: Tài nguyên môi trường, sinh học thực vật, sinh học động vật và vi sinh sinh hóa.

Nếu trúng tuyển em sẽ học chương trình đại cương trong hai năm đầu. Đến học kỳ thứ 4 trường tiến hành phân ngành dựa trên đăng ký nguyện vọng của sinh viên, không bị phụ thuộc vào các điều kiện khác.

Năm nay, ngành này tuyển 300 chỉ tiêu (khối B) và điểm chuẩn năm 2012 là 16.

Đáp ứng yêu cầu của thí sinh, Báo Thanh Niên mở Hộp thư tư vấn tuyển sinh năm 2013. Khi có bất cứ thắc mắc nào về thông tin tuyển sinh của các trường, quy chế, quy định trong tuyển sinh, lựa chọn ngành nghề… thí sinh có thể gửi câu hỏi đến địa chỉ tuvanmuathi@thanhnien.com.vn.

Chúng tôi sẽ chuyển những thắc mắc của thí sinh đến các chuyên gia để giúp bạn có câu trả lời chính xác nhất. Phần trả lời sẽ cập nhật liên tục tại website www.thanhnien.com.vn

Hà Ánh (ghi)

>> ĐH Hoa Sen tuyển sinh 3 ngành mới
>> Tuyển sinh chương trình hợp tác quốc tế
>> Thí sinh đến dự thi mới nộp lệ phí tuyển sinh
>> Lệ phí tuyển sinh ĐH, CĐ vẫn thu theo mức cũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.