Thái truy tố phe áo vàng tội khủng bố

16/03/2013 03:15 GMT+7

Các công tố viên Thái Lan chính thức truy tố 31 thành viên của Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD - tức phe áo vàng) về hành vi chiếm sân bay hồi năm 2008.

Những người này, bao gồm 2 đồng sáng lập PAD là Sonthi Limthongkul và Chamlong Srimuang, sẽ phải ra tòa với các tội danh khủng bố, vi phạm sắc lệnh tình trạng khẩn cấp và vi phạm luật hàng không. Tất cả nghi can đều được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Cuối tháng 11.2008, hàng ngàn người mắc kẹt do PAD chiếm giữ 2 sân bay Don Muang và Suvarnabhumi trong 10 ngày nhằm phản đối chính phủ thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra cho đến khi Thủ tướng Somchai Wongsawat rời chức. Tháng 12.2012, các lãnh đạo chủ chốt của PAD bị truy tố về vụ chiếm giữ tòa nhà chính phủ và phong tỏa đường vào trụ sở quốc hội năm 2008 nhưng cũng được cho tại ngoại.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Phe áo vàng bao vây tòa nhà Quốc hội Thái Lan
>> Một căn cứ Thái Lan bị tấn công, 19 người thiệt mạng
>> Thái Lan lại cảnh báo đảo chính
>> Thái Lan tăng cường an ninh trước tin đồn đảo chính
>> 111 chính trị gia Thái Lan mãn hạn cấm hoạt động
>> Phe áo vàng bao vây tòa nhà Quốc hội Thái Lan
>> Thái Lan có chính trị gia chuyển giới đầu tiên
>> Áo đỏ rầm rộ biểu tình ở Bangkok
>> Thái Lan: Phe áo đỏ lại xuống đường ở Bangkok

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.