Một căn cứ Thái Lan bị tấn công, 19 người thiệt mạng

13/02/2013 11:30 GMT+7

(TNO) Binh sĩ Thái Lan ngày 12.2 đã chống lại một cuộc tấn công lớn nhắm vào một căn cứ quân sự ở miền nam nước này, tiêu diệt 19 tay súng nổi dậy.

Khoảng 50 tay súng nổi dậy mặc đồng phục quân đội đột kích vào căn cứ thủy quân lục chiến ở tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan vào tối ngày 12.2, theo AFP dẫn lời phát ngôn viên quân đội ở miền nam Thái Lan, đại tá Pramote Promin.

Theo ông Pramote, binh sĩ Thái đã tiêu diệt 19 tay súng nổi dậy và số còn lại tháo chạy và không có binh sĩ nào bị thương.

Ông Pramote cho biết thêm các binh sĩ Thái đã nhận được tin về cuộc tấn công này từ người dân địa phương.

Những cuộc nổi loạn của những người Hồi giáo như trên bắt đầu ở miền nam Thái Lan kể từ năm 2004. Cộng đồng người Hồi giáo tại đây cáo buộc chính phủ Thái phân biệt đối xử với họ.

Phúc Duy

>> Nổ bom ở miền nam Thái Lan, một người chết
>> Nổi loạn ở miền nam Thái Lan, 11 người chết
>> Đánh bom ở miền nam Thái Lan, 2 binh sĩ thiệt mạng
>> Đánh bom rung chuyển miền nam Thái Lan
>> Miền nam Thái Lan đối mặt nguy cơ lũ lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.