Thái Lan tăng cường an ninh trước tin đồn đảo chính

02/06/2012 18:24 GMT+7

(TNO) Chính phủ Thái Lan yêu cầu cảnh sát tăng cường an ninh, đồng thời cảnh báo cơ quan tình báo nước này vì lo sợ đảo chính sẽ xảy ra.

Mặc dù phủ nhận tin đồn đảo chính nhưng Phó thủ tướng Thái Lan Yuthasak Sasiprapha vẫn chỉ đạo 12 cơ quan tình báo dân sự và chính trị theo dõi cũng như giám sát chặt chẽ những cuộc biểu tình xảy ra ở thủ đô Bangkok.

Ông cho rằng việc giám sát của cơ quan an ninh sẽ trấn an dư luận trước tin đồn đảo chính được lan truyền khá nhiều trên các phương tiện truyền thông ở Thái Lan và nhất là trong phe áo đỏ.

Tăng cường tình báo ở Thái Lan vì sợ đảo chính
Một người tham gia biểu tình chống ông Thaksin ở Bangkok - Ảnh: Minh Quang

Họ bàn tán nhiều về cuộc đảo chính mà phe áo vàng sẽ tiến hành với sự trợ giúp của quân đội. Phe áo vàng đã tổ chức biểu tình trước tòa nhà quốc hội và chính phủ ở Bangkok trong hai ngày liên tiếp hồi tuần qua.

Cuộc biểu tình từ ôn hòa dẫn đến xô xát giữa những người tham gia biểu tình do Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) tổ chức, khiến nhiều người lo ngại cuộc đảo chính đang được lên kế hoạch.

Phe áo vàng phản đối quốc hội Thái Lan thông qua dự thảo ân xá cho các tù nhân chính trị, trong đó có ông Thaksin.

Cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết đảng Dân chủ của ông cũng sẽ xuống đường nếu Quốc hội thông qua dự thảo.

Trong khi đó, tại nghị trường, phe đối lập náo loạn, xô xát nhau, buộc Quốc hội nước này phải ngưng họp và dời sang tuần tới.

Tuy nhiên, hôm nay (2.6), Quốc hội Thái Lan đã quyết định hủy họp vô thời hạn.

Phe áo vàng từng tổ chức những cuộc biểu tình lật đổ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra hồi năm 2006.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.