Trung Quốc đưa trái phép tàu tiếp tế xuống Trường Sa

13/03/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc vừa đưa vào sử dụng tàu tiếp tế nhỏ kiểu mới để cung cấp hậu cần cho binh sĩ của nước này đồn trú trái phép tại bãi đá Su Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tân Hoa xã hôm nay 13.3 ngang nhiên đưa tin bốn tàu thuộc dạng nói trên mới đây đã thực hiện công việc tiếp tế tới bãi đá Su Bi chỉ mất 20 phút, rút ngắn thời gian gấp 3 lần so với trước đó.


Tàu tiếp tế mới của hải quân Trung Quốc vừa đưa trái phép vật tư tới bãi đá Su Bi - Ảnh: navy.81.cn

Chỉ huy Hạm đội Nam Hải Cung Kinh Hiệp "khoe" với giới báo chí Trung Quốc rằng tàu tiếp tế nhỏ kiểu mới có thể hoạt động trong thời tiết xấu và là đội tiếp tế “tiên phong trên biển”.

Một chỉ huy khác tên Lưu Kiến Trung cũng khoe rằng mỗi chiếc tàu mới có thể chở ba tấn dầu và nước ngọt, so với 2,8 tấn của các tàu trước đó.

Văn Khoa

>> Trung Quốc đóng xong tàu "du lịch Hoàng Sa
>> Trung Quốc điều tàu thường trú trên biển Đông
>> Trung Quốc đưa trực thăng tuần tra trái phép Hoàng Sa
>> Phản đối Trung Quốc liên tiếp xâm phạm chủ quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.