Myanmar điều tra về trấn áp biểu tình

13/03/2013 03:55 GMT+7

Kết quả điều tra do một ủy ban thuộc quốc hội Myanmar công bố ngày 12.3 cho thấy cảnh sát nước này đã dùng bom khói chứa phốt pho gây bỏng để dập tắt cuộc biểu tình phản đối mỏ khai thác đồng hồi năm ngoái.

Theo AFP, cuộc điều tra được thực hiện sau khi hơn 100 người bị thương trong cuộc trấn áp hồi tháng 11.2012 và chính phủ Myanmar đã công khai xin lỗi. Ủy ban nói trên, do nghị sĩ đối lập Aung San Suu Kyi dẫn đầu, kết luận rằng cảnh sát “không lường hết hậu quả của việc dùng bom khói chứa phốt pho” và kêu gọi sửa đổi những biện pháp kiểm soát bạo động.

Bên cạnh đó, ủy ban ủng hộ việc tiếp tục khai thác ở khu mỏ hợp tác với Trung Quốc tại tỉnh Monywa nhưng cho rằng cần gia tăng tính minh bạch, đánh giá kỹ lưỡng hơn về tác động đối với môi trường, xã hội và khắc phục việc bồi thường đất đai không thỏa đáng cho người dân. Theo AFP, chính phủ cho biết sẽ lập một ủy ban để thực hiện các khuyến nghị trên.

H.G

>> Tổng thống Myanmar kêu gọi EU gỡ bỏ lệnh trừng phạt
>> Trung Quốc tử hình trùm ma túy người Myanmar
>> Tổng thống Myanmar thăm châu u
>> Trung Quốc chuẩn bị đối phó với nội chiến ở Myanmar
>> Trung Quốc từng định dùng máy bay không người lái ở Myanmar
>> Cháy tàu chở dầu ở Myanmar, 4 người chết 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.