Tổng thống Myanmar thăm châu Âu

26/02/2013 03:15 GMT+7

Ngày 25.2, Tổng thống Myanmar Thein Sein lên đường thăm 5 nước châu Âu, đánh dấu giai đoạn lịch sử mới trong quan hệ đôi bên. Một quan chức Myanmar giấu tên khẳng định với AFP đây là chuyến đi đầu tiên của ông Thein Sein đến châu Âu. Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 12 ngày là Na Uy, theo sau là Phần Lan, Áo, Bỉ và Ý.

Nỗ lực cải cách của ông Thein Sein từ khi lên nắm quyền vào tháng 3.2011 đã nhận được sự ủng hộ to lớn của các nước châu Âu. EU đã dỡ bỏ các lệnh cấm vận (trừ cấm vận vũ khí) đối với Myanmar, đồng thời đang cân nhắc trao lại cho nước này Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập.

 Tổng thống Myanmar thăm châu Âu
Tổng thống Thein Sein (giữa) tìm kiếm đối tác mới tại châu Âu - Ảnh: The Nation

Chuyến thăm của ông Thein Sein được coi là bước cụ thể các cơ hội hợp tác mà ông và lãnh đạo 5 quốc gia nói trên đã đề cập trong các cuộc gặp bên lề Hội nghị ASEM 9 tại Vientiane (Lào) cuối năm 2012 và trong các chuyến thăm của quan chức các nước đến Myanmar gần đây. Hiện tại, theo Tân Hoa xã, đầu tư của các quốc gia châu Âu tại Myanmar đạt con số 3,47 tỉ USD.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Trung Quốc chuẩn bị đối phó với nội chiến ở Myanmar
>> Trung Quốc từng định dùng máy bay không người lái ở Myanmar
>> Cháy tàu chở dầu ở Myanmar, 4 người chết
>> HAGL đem máy móc, vật liệu qua Myanmar xây cao ốc
>> Myanmar dỡ bỏ lệnh cấm tụ tập
>> Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ở miền bắc Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.