Cựu Ngoại trưởng Iran tranh cử tổng thống

27/02/2013 19:27 GMT+7

(TNO) Cựu Ngoại trưởng Iran Manoucher Mottaki tuyên bố sẵn sàng ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

(TNO) Cựu Ngoại trưởng Iran Manoucher Mottaki tuyên bố sẵn sàng ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, theo tin tức từ đài Press TV ngày 27.2.

Chính khách 60 tuổi này, vốn từng nắm giữ Bộ Ngoại giao Iran trong khoảng thời gian từ tháng 8.2005 đến tháng 12.2010, đã công bố quyết định của mình trong một lá thư đăng trên website cá nhân hôm 26.2.

Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 11 của Iran sẽ được tổ chức vào ngày 14.6.2013.

Tháng trước, Thư ký Hội đồng cố vấn của Đại giáo chủ Ali Khamenei, ông Mohsen Rezaei cũng tuyên bố tranh cử.

“Sự hiện diện của tôi trong cuộc bầu cử sắp tới là chắc chắn và tôi sẽ tham gia tranh cử để giành chiến thắng”, ông Rezaei nói.

Ông Rezaei về thứ ba với 1,7% phiếu trong cuộc bầu cử hồi năm 2009, với thắng lợi thuộc về ông Mahmoud Ahmadinejad.

Trùng Quang

>> Hé lộ kế hoạch chế tạo bom hạt nhân thứ hai của Iran
>> Tàu chiến Iran băng qua eo biển Malacca
>> Iran chỉ trích giải Oscar cho phim "Argo
>> Iran bắn thử thành công tên lửa chống hạm
>> Iran thông báo tìm thấy mỏ uranium lớn
>> Iran tuyên bố bắt giữ máy bay không người lái nước ngoài
>> Khamenei thách thức “những kẻ thù của Iran”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.