Phòng ngủ "không ăn được"

21/02/2013 15:46 GMT+7

(TNO) Một cậu bé ở Anh, mắc chứng bệnh thèm ăn “đụng thứ gì cũng ăn” kể cả tường nhà, vừa được cha mẹ xây dựng cho một căn phòng “không thể ăn được”.

Zach Tahir (6 tuổi) mắc chứng bệnh hiếm Pica, khiến cậu bé không tài nào nhịn được cảm giác thèm ăn, nặng nhất là gặm nhấm các đồ vật trong nhà rồi cả tường nhà, theo tin tức từ trang tin Yahoo của Úc ngày 21.2.

Bà mẹ Rachel Horng (32 tuổi) cho biết: “Con trai tôi ăn hết mọi thứ, cứ thấy thứ gì là nó cầm lên ăn. Chúng tôi chẳng còn cách nào khác là phải xây dựng phòng ngủ này để chế ngự chứng thèm ăn của bé”.

Phòng ngủ “không ăn được”, trị giá 50.000 USD, được thiết kế với tường và các vật dụng siêu phẳng cực chắc, không tài nào dùng miệng cắn hay gặm được, đồng thời bên trong không bày biện nhiều đồ đạc, chỉ đơn giản chiếc giường và tủ đựng quần áo.

Cha mẹ của Zach còn phải đặt camera ẩn để theo dõi sinh hoạt của cậu bé do lo ngại con trai họ ăn trúng thứ gì đó độc hại.

Phúc Duy

>> Lý do khiến trẻ thèm ăn ngọt
>> Tập thể dục có thể giảm thèm ăn
>> Giảm thèm ăn nhờ nho khô
>> Nho khô kiểm soát sự thèm ăn của trẻ
>> Hạn chế cơn thèm ăn
>> Chế ngự cơn thèm ăn
>> Giảm thèm ăn bằng nước bọt thằn lằn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.