Gần 200 triệu người thất nghiệp

24/01/2013 03:50 GMT+7

Theo báo cáo vừa công bố của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), trong năm 2012, thế giới có 197 triệu người thất nghiệp , tăng 4,2 triệu người so với năm trước và chiếm 5,9% số người thuộc độ tuổi lao động.

Tình trạng này sẽ khó được cải thiện trong 5 năm tới và đến năm 2017, số không kiếm được việc làm sẽ lên đến 210 triệu người. Chuyên gia kinh tế Ekkehard Ernst của ILO giải thích: “Tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị chững lại nên cần phải tốn nhiều thời gian để tạo thêm việc làm”. Ngoài châu Âu, vốn vẫn còn đang bị “ám ảnh” bởi khủng hoảng nợ công, thất nghiệp còn ảnh hưởng mạnh đến các nước đang phát triển, với tỷ lệ trung bình 8,6%. ILO đặc biệt báo động có đến 74 triệu người tuổi từ 15-24 trên thế giới không có việc làm, chiếm tỷ lệ 12,6%. Tỷ lệ này thậm chí còn vượt quá 50% ở Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Lan Chi

>> Số người thất nghiệp trên thế giới ngày càng tăng
>> Gần 1 triệu người thất nghiệp
>> Ba năm, chỉ có 432 người thất nghiệp học nghề
>> Người thất nghiệp chỉ muốn nhận “tiền tươi, thóc thật”
>> Thêm 30 triệu người thất nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.