Ba năm, chỉ có 432 người thất nghiệp học nghề

13/12/2012 23:10 GMT+7

(TNO) Theo số liệu Trung tâm giới thiệu việc làm TP.HCM (Sở Lao động - Thương binh - Xã hội) vừa công bố ngày 13.12, trong hơn 177.000 người lao động phổ thông thất nghiệp, chỉ có 432 người đã và đang học nghề từ năm 2010 - 2012.

Từ năm 2010 đến tháng 11.2012, có gần 250.000 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, có hơn 177.000 lao động phổ thông, chiếm tỷ lệ hơn 70%.

Tuy nhiên, trong vòng 3 năm, chưa đầy 1.400 người đề nghị và được hỗ trợ học nghề.

Theo ông Trần Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm TP.HCM, do đa số lao động phổ thông tay nghề thấp, mức lương thấp (từ 1,5 - 2 triệu/tháng) nên khi thất nghiệp họ thường lo tìm việc làm mới hoặc quan tâm tiền trợ cấp hơn là học để nâng cao tay nghề, chưa kể tâm lý ngại học nghề của người lao động.

Hiện tại có khoảng 1.100 đối tượng nhận được quyết định hỗ trợ học nghề nhưng chưa học, 324 đối tượng đang học và 108 đối tượng đã học xong và được thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề.

Theo quy định, đối với người thất nghiệp, ngoài số tiền trợ cấp hằng tháng, nếu đăng ký học nghề sẽ được nhận hỗ trợ 300.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng mức hỗ trợ này còn thấp nên khó thu hút người thất nghiệp học nghề.

Vì vậy, ông Hải cho biết đang trình Chính phủ đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí học nghề phù hợp với mức học phí từng ngành, nghề đào tạo, không quá 700.000 đồng/tháng và không quá 6 tháng.

Hoàng Quyên

>> Xây dựng khung trình độ quốc gia để thu hút học sinh học nghề
>> Học nghề cho... vui
>> Giảm 50% phí học nghề
>> Tìm động lực khi học nghề
>> Giảm chi phí học nghề
>> Người thất nghiệp thờ ơ học nghề

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.