Xét xử vụ giết người trong khách sạn

17/01/2013 16:25 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh An Giang ngày 17.1 mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo Huỳnh Văn Trường Em (ngụ An Giang) về tội "giết người", Hồ Thị Kim Hiếu (ngụ An Giang) về tội “che giấu tội phạm”.

(TNO) TAND tỉnh An Giang ngày 17.1 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Huỳnh Văn Trường Em (ngụ An Giang) về tội giết người, Hồ Thị Kim Hiếu (ngụ An Giang) về tội “che giấu tội phạm”.

Liên quan đến vụ án, Tòa cũng xét sử sơ thẩm đối với các bị cáo Phan Tấn Tài, Nguyễn Hồng Vũ, Hồ Minh Quân, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Hoài Nam, Huỳnh Nhứt Duy, Đinh Thế Tùng, Đinh Văn Thừa (đều ngụ tỉnh An Giang), cùng về tội "gây rối trật tự công cộng".

Xét xử vụ giết người trong khách sạn
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, tối 7.9.2011, nhóm Hề Ủi Sểnh, Quách Văn Vinh, Lê Văn Thành, Trịnh Văn Minh, Lê Văn Tuệ, Huỳnh Văn Hận, Đặng Hữu Thái, Lê Minh Mẫn tới khách sạn Xuân Hương (TP.Long Xuyên, An Giang) nhậu.

Khoảng 22 giờ đêm cùng ngày, khi nhóm Ủi Sểnh xuống bãi lấy xe thì xảy ra mâu thuẫn với Phan Tấn Tài, là con rể của Nguyễn Hồng Vũ - chủ khách sạn Xuân Hương.

Sau đó Nguyễn Hồng Vũ cùng các nhân viên và bảo vệ đánh nhau với nhóm Ủi Sểnh.

Trường Em (là bạn của Phan Tấn Tài) bị Ủi Sểnh đánh trúng vào mắt nên cầm dao lê đâm lại khiến Ủi Sểnh tử vong. Sau khi gây án, Trường Em bỏ trốn đến ngày 11.9.2011 thì ra đầu thú. Cơ quan điều tra sau đó kiểm tra khách sạn Xuân Hương đã thu được một số hung khí gồm dao, còng, roi điện, kiếm…

Dự kiến ngày mai (18.1), tòa tuyên án.

Tin ảnh: Thanh Dũng

>> Truy tìm hung thủ giết người trong khách sạn
>> Vụ án giết người ở Đập Trống: Bắt tạm giam 5 người
>> Giết người vì thấy “ngứa mắt”
>> Nhậu say, giết người vì nhớ thù xưa
>> Bất khẩn cấp hai nghi can giết người
>> Xi rô “giết người” ở Pakistan
>> Giết người trên sân bóng, lãnh 10 năm tù
>> 9 năm tù vì giành gái, giết người
>> Khen thưởng cho lực lượng phá nhanh vụ án giết người, chặt xác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.