Xi rô “giết người” ở Pakistan

31/12/2012 03:05 GMT+7

Đến ngày 30.12, đã có ít nhất 33 người thiệt mạng và hơn 50 người nhập viện sau khi uống một loại xi rô chữa ho tại thành phố Gujranwala, miền đông Pakistan.

AP dẫn lời giới chức cho hay kết quả khám nghiệm cho thấy trong dạ dày của các nạn nhân chứa dextromethorphan, một chất có tác dụng trị ho nhưng có thể gây ảo giác và cảm giác “thăng hoa” nếu dùng với liều cao. Do đó, các nhà điều tra cho rằng phần lớn nạn nhân là con nghiện và uống xi rô để phê thuốc.

Tháng trước, cũng đã có 23 người thiệt mạng sau khi uống xi rô ho hiệu Tynol tại thành phố Lahore, cách Gujranwala khoảng 70 km. Chưa rõ 2 vụ này có do cùng một loại xi rô gây ra hay không. Chính quyền đã đóng cửa một cơ sở dược địa phương và gửi mẫu xi rô đi xét nghiệm, đồng thời khuyến cáo người dân cẩn thận trước các loại thuốc ho trôi nổi trên thị trường.

Trọng Kha

>> Pakistan ngừng chặn Youtube
>> Iran phát hiện 20 quả bom hẹn giờ trên biên giới với Pakistan
>> Pakistan lãng phí hơn 50 triệu USD mỗi ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.