9 năm tù vì giành gái, giết người

28/12/2012 19:21 GMT+7

(TNO) Ngày 28.12, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Trần Vũ Phúc (30 tuổi, ngụ thị trấn Ba Tri, H.Ba Tri) 9 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích trong phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tối 28.7.2012, Phúc tổ chức nhậu tại nhà mình cùng nhóm bạn trong đó có Phan Khắc Nhượng (20 tuổi), Nguyễn Lê Sơn (18 tuổi) và Phạm Thị P. (17 tuổi).

Sau đó có một thanh niên đến chở P. đi nhậu với nhóm khác tại xã Phước Tuy (cùng huyện), trong nhóm này có Nguyễn Hoàng Duy (21 tuổi), Dương Bình Đẳng (23 tuổi) và Thái Phương Lâm (33 tuổi).

Nhậu xong, Lâm chở P. về lại thị trấn Ba Tri thì bị Nhượng và Sơn chặn đánh. Liền lúc đó, Lâm điện cho người cùng nhóm tiếp cứu. 

Hai nhóm đánh nhau hỗn loạn tại khu vực nhà Phúc.

Trong lúc ẩu đả, Phúc đã dùng dao đâm Đẳng bị thương và đâm vào ngực Duy khiến Duy chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Khoa Chiến

>> Giết người chỉ vì một câu nói
>> Bắt 2 nghi can vụ giết người, chặt xác nhét trong bao tải
>> Vào tù vì ôm đạn pháo giết người
>> Giết người sau va quẹt xe, lãnh án 20 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.