Ấn Độ bắt ông già 65 tuổi "hiếp" con dâu

12/01/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Báo Business Standard của Ấn Độ ngày 12.1 đưa tin một ông già 65 tuổi ở thành phố Bangalore đã bị bắt giữ với cáo buộc hiếp dâm cô con dâu.

Người bị cáo buộc, tên Ghouse, vào đêm 10.1 đã cưỡng hiếp cô con dâu 18 tuổi khi cô này mới về nhà chồng được khoảng bốn tháng.

Ông Ghouse, vốn là người nghiện rượu, đã cưỡng bức cô con dâu khi người con trai và vợ của ông này đi thăm một người bà con.

Nạn nhân đã nộp đơn trình báo vụ việc cho cảnh sát vào ngày 11.1.

Các vụ hiếp dâm rộ lên tại Ấn Độ trong thời gian gần đây, khiến dư luận phẫn nộ và nhà chức trách Ấn Độ đang chịu sức ép phải trừng trị mạnh tay loại tội phạm này.

Trùng Quang

>> Phát ngôn về vụ hiếp dâm của nhà truyền giáo Ấn gây phẫn nộ
>> Đình chỉ 5 cảnh sát vì không thụ lý vụ hiếp dâm
>> Nghi phạm hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ ra tòa
>> Kỳ án hiếp dâm ở Mỹ gây phẫn nộ
>> Một quân nhân Ả Rập Xê Út bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em
>> Chính khách Ấn Độ bị cáo buộc hiếp dâm
>> Lãnh 12 năm tù vì hiếp dâm trẻ em
>> Lại xảy ra hiếp dâm nữ sinh ở Ấn Độ
>> Phụ nữ Ấn Độ lùng mua súng để đối phó nạn hiếp dâm
>> Hành trình tìm công lý của một thiếu nữ Ấn Độ bị hiếp dâm
>> Tổ chức tang lễ kín đáo cho nạn nhân bị hiếp dâm tập thể
>> Sau vụ hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ: Thành lập 56 đồn cảnh sát nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.