Thái Lan lại tranh cãi vì ông Thaksin

12/12/2012 03:30 GMT+7

Dư luận Thái Lan đang sôi sục về vụ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra xuất hiện trên truyền hình nhà nước.

Tranh cãi nổ ra sau khi kênh 11 của đài truyền hình nhà nước phát sóng trực tiếp một giải đấu võ muay Thai tại Macau ngày 9.12.

Trong đó, ông Thaksin chủ trì lễ khai mạc sau khi thắp nến và hát mừng sinh nhật Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej. Những người phản đối cho rằng một “tội phạm quốc gia” không thể đường hoàng xuất hiện trên truyền hình và nói đáng lẽ cựu thủ tướng phải bị bắt về nước để chịu bản án 2 năm tù giam vì tham nhũng.

Đảng đối lập cho biết sẽ kiện chính phủ còn các tổ chức chống Thaksin đòi lãnh đạo đài truyền hình phải từ chức. Ngày 11.12, Thủ tướng Yingluck Shinawatra nói bà không biết trước cho đến khi thấy anh mình trên ti vi và cũng không cho biết chính phủ có xử lý vụ việc hay không.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Ông Thaksin bị dọa giết
>> Ông Thaksin bị dọa ám sát
>> Thái Lan lại ra lệnh bắt ông Thaksin
>> Phe ủng hộ Thaksin nhượng bộ
>> Ông Thaksin dính thêm nghi án tham nhũng
>> Cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ bị truy tố tội giết người
>> Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
>> Nguy cơ rình rập giáo viên Thái Lan
>> Hạ viện Thái Lan chất vấn bà Yingluck
>> Đại biểu tình tại Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.