238 người chết vì bão Bopha ở Philippines

05/12/2012 15:55 GMT+7

(TNO) Ít nhất 238 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích sau khi siêu bão Bopha đổ bộ vào Philippines, theo người phát ngôn của quân đội nước này vào hôm nay, 5.12.

(TNO) Ít nhất 238 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích sau khi siêu bão Bopha đổ bộ vào Philippines, theo người phát ngôn của quân đội nước này vào hôm nay, 5.12.

238 người chết vì bão Bopha ở Philippines
Vườn chuối ở Mindanao gãy đổ sau khi bão Bopha quét qua - Ảnh: AFP

Tổng cộng 142 người thiệt mạng và 241 người mất tích tại thị trấn miền núi phía nam New Bataan (tỉnh Compostela Valley) sau khi bão Bopha gây ra hàng loạt vụ lở đất và lũ lụt, theo trung tá Lyndon Paniza.

Hãng AFP dẫn lời ông Paniza cho hay, 81 người đã thiệt mạng tại tỉnh Davao Oriental và 15 người khác chết ở những khu vực khác.

Số người chết ở New Bataan bao gồm một binh sĩ tham gia chiến dịch cứu hộ, theo Bộ trưởng Nội vụ Mar Roxas. Sáu binh sĩ khác ở cùng đơn vị hiện mất tích và có ba người bị thương.

Quân đội đang huy động trực thăng và các phương tiện khác để tiếp cận thị trấn miền núi vốn bị cô lập bởi cây đổ và đá lăn trên đường vào thị trấn.

Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội Corazon Soliman cho hay, túi đựng xác đang gấp rút được chuyển đến các khu vực ảnh hưởng.

“Các thi thể đang nằm trên mặt đất ở ngoài trời tại New Bataan và chúng tôi không muốn để bệnh dịch lây lan”, bà Soliman nói với AFP.

Trước đó, hàng chục ngàn người ở Mindanao đã phải sơ tán đến các trại trú ẩn của chính phủ.

Bão Bopha hiện đã quét qua đảo Palawan và dự kiến hướng ra biển Đông vào ngày 6.12.

Sơn Duân

>> Huy động trên 3.500 bộ đội phòng chống bão Bopha
>> Bão Bopha tấn công Philippines, 52 người chết
>> Siêu bão Bopha đổ bộ vào Philippines
>> Bão Bopha tiến thẳng vào biển Đông
>> Bão Bopha hướng vào biển Đông
>> Chủ động đối phó với siêu bão Bopha
>> Siêu bão Bopha có thể vào biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.